Hưng Hà (Thái Bình): Hé lộ chủ nhân công viên nghĩa trang xây không phép trên đất nông nghiệp

V.Giang - H.Hà| 08/07/2019 13:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trao đổi với PV Báo Công lý, ông Nguyễn Trọng Thể, Chủ tịch UBND xã Hồng Lĩnh tiết lộ, doanh nhân Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Tập đoàn TECCO (trụ sở tại TP. HCM) chính là chủ nhân khu công viên nghĩa trang xây trái phép trên đất nông nghiệp.

Chủ tịch tập đoàn xây nghĩa trang không phép

Ngày 2/7/2019, Báo điện tử Công lý đăng tải bài viết “Hưng Hà (Thái Bình): Công viên nghĩa trang xây dựng không phép trên đất nông nghiệp", phản ánh về việc từ đầu năm 2017 một khu công viên nghĩa trang “khủng”, với nhiều công trình có giá trị và được thiết kế đẹp mắt trên diện tích khoảng 10.000m2, xây dựng không phép trên đất nông nghiệp tại địa bàn xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sau khi nhận được phản ánh của Báo Công lý, chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra, xác định sai phạm của công trình này.

Tuy nhiên theo thông tin mới nhất của chúng tôi, việc xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên tiếp diễn. “Hàng đêm, những xe quá khổ, quá tải chở những phiến đá lớn về khu nghĩa trang, dù đường không cho phép xe tải lưu thông. Đường làng thì nhỏ, xe chạy ầm ầm liên tục khiến người dân có những hôm mất ngủ. Hiện tại ở đó đang xây tiếp khu phía sau”, một người dân cho hay.

Ngày 27/6/2019, ông Nguyễn Trọng Thể, Chủ tịch UBND xã Hồng Lĩnh cho biết: "Đây là nghĩa trang nhân dân thôn Hợp Đoài. Khu vực đang điều chỉnh quy hoạch và xã đang thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Tập đoàn TECCO vốn là người thôn Hợp Đoài, có đề nghị hỗ trợ địa phương” và ông Thể khẳng định đây là "nghĩa trang thôn".

Tuy nhiên khi hỏi về các văn bản, căn cứ thể hiện là nghĩa trang của thôn thì ông Nguyễn Trọng Thể thừa nhận: “Xã không có văn bản nào liên quan công trình này”.

Hưng Hà (Thái Bình): Hé lộ chủ nhân công viên nghĩa trang xây không phép trên đất nông nghiệp

Hưng Hà (Thái Bình): Hé lộ chủ nhân công viên nghĩa trang xây không phép trên đất nông nghiệp

Hưng Hà (Thái Bình): Hé lộ chủ nhân công viên nghĩa trang xây không phép trên đất nông nghiệp

Hưng Hà (Thái Bình): Hé lộ chủ nhân công viên nghĩa trang xây không phép trên đất nông nghiệp

Hưng Hà (Thái Bình): Hé lộ chủ nhân công viên nghĩa trang xây không phép trên đất nông nghiệp

Những hình ảnh bề thế của công trình thể hiện sự coi thường pháp luật, xem nhẹ vai trò quản lý chính quyền cơ sở của chủ nhân khu công viên nghĩa trang này.

Vị Chủ tịch xã cho biết thêm, khi quy hoạch nông thôn mới, xã Hồng Lĩnh xin quy hoạch 3 nghĩa trang tập trung, thuận tiện cho dân, trong đó có nghĩa trang thôn Hợp Đoài. Khi PV hỏi về kinh phí xây dựng, lãnh đạo xã Hồng Lĩnh cho biết xã không được biết.

Chủ tịch UBND xã Hồng Lĩnh cũng thừa nhận quy hoạch khu công viên nghĩa trang chưa được huyện phê duyệt. Đến nay cũng chưa có bất cứ văn bản nào thể hiện đây là nghĩa trang nhân dân thôn Hợp Đoài. Và đây là khu đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi.

“Khi ông Mạnh đặt vấn đề, có xin ý kiến cán bộ, nhân dân thôn Hợp Đoài nhất trí chủ trương và ông Mạnh tự đặt vấn đề với khoảng hơn 50 hộ rồi tạm ứng tiền cho nhân dân để hỗ trợ mặt bằng xây dựng. Khu vực này dự kiến của xã đang quy hoạch khu nghĩa trang, còn huyện mới đồng ý về chủ trương, còn thủ tục thì chưa hoàn thiện”, ông Nguyễn Trọng Thể thừa nhận.

“Địa phương còn khó khăn, ông Nguyễn Thế Mạnh là Chủ tịch Tập đoàn TECCO ở TP.HCM có về quê muốn hỗ trợ địa phương xây dựng một số công trình. Về việc quản lý đất đai, chính quyền xã cũng biết là còn yếu, nhiều thiếu sót. Riêng trường hợp này công tác xử lý khó khăn hơn, chúng tôi sẽ khắc phục bằng cách hoàn thiện hồ sơ pháp lý sau”, ông Thể giải thích.

Hưng Hà (Thái Bình): Hé lộ chủ nhân công viên nghĩa trang xây không phép trên đất nông nghiệp

Ông Nguyễn Trọng Thể, Chủ tịch UBND xã Hồng Lĩnh trao đổi với PV Báo Công lý.

UBND huyện và Sở TN&MT bị giấu thông tin?

Trao đổi với PV Báo Công lý sau khi nhận được phản ánh và quan điểm, hướng giải quyết của UBND huyện đối với công trình xây dựng trái phép nêu trên tại xã Hồng Lĩnh, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà nói: “Tôi chưa được các phòng ban chuyên môn và dưới xã thông tin lên về việc này, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại”.

Ông Dương cho biết thêm, tỉnh đang có chủ trương xây dựng một số khu nông thôn kiểu mẫu, nghĩa trang kiểu mẫu tuy nhiên mới đang quy hoạch, các nhà đầu tư đang thăm dò.

Hưng Hà (Thái Bình): Hé lộ chủ nhân công viên nghĩa trang xây không phép trên đất nông nghiệp

Trụ sở UBND xã Hồng Lĩnh

Nêu quan điểm về khu công viên nghĩa trang này, lãnh đạo huyện Hưng Hà thẳng thắn: “Nếu muốn làm phải có quy hoạch và đất phải được chuyển mục đích sử dụng. Không được phép xây dựng nghĩa trang cá nhân, gia đình với diện tích lớn như thế”. Sau cuộc điện thoại “được cho là liên hệ với phòng ban chuyên môn” của huyện, vị Chủ tịch huyện thể hiện sự cầu thị đối với vấn đề xảy ra trên địa bàn. Ông khẳng định, tiếp nhận thông tin từ PV sẽ cho kiểm tra, trả lời Báo Công lý.

Ngày 27/6, trao đổi với PV, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Thái Bình cũng tỏ ra khá bất ngờ về công trình này. Sau khi xem thông tin từ PV cung cấp, vị này cũng đã cho kiểm tra thông tin từ bộ phận chuyên môn và yêu cầu cấp dưới kiểm tra, báo cáo để có cơ sở thông tin cho PV.

Hưng Hà (Thái Bình): Hé lộ chủ nhân công viên nghĩa trang xây không phép trên đất nông nghiệp

Công văn Sở TN&MT Thái Bình yêu cầu UBND huyện Hưng Hà kiểm tra, trả lời Báo Công lý, xử lý, báo cáo kết quả về Sở.

Ngày 28/6, Sở TN&MT Thái Bình có Công văn số 1594/STNMT-TTr gửi UBND huyện Hưng Hà, theo đó đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) thông tin cho PV Báo Công lý và báo cáo kết quả về Sở TN&MT.

Đến nay (8/7) PV chưa nhận được thông tin phản hồi kết quả kiểm tra từ UBND huyện Hưng Hà. Trong diễn biến mới nhất, ông Nguyễn Trọng Thể, Chủ tịch UBND xã Hồng Lĩnh trong trao đổi đã thẳng thắn thừa nhận những thông tin trong bài viết trước đó mà Báo Công lý nêu là hoàn toàn đúng với thực tế đang xảy ra tại địa phương.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưng Hà (Thái Bình): Hé lộ chủ nhân công viên nghĩa trang xây không phép trên đất nông nghiệp