Trong chiến tranh, Củ Chi (TPHCM) được mệnh danh là “đất thép, thành đồng”, cái nôi của phong trào đấu tranh cách mạng. Trong thời bình, Củ Chi là lá cờ đầu trong các sự kiện chính trị. Những ngày này, người dân Củ Chi đang nô nức hướng tới Ngày hội non sông, chọn người đại diện cho quyền lợi chính đáng của mình.
Những ứng cử viên “đặc biệt”
Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia, TPHCM có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031). Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu tại thành phố là 38 người.
Đây là năm bầu cử đặc biệt, diễn ra sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, số lượng đơn vị bầu cử tại TPHCM tăng. Với cơ chế vận hành chính quyền hai cấp, năm nay việc tổ chức bầu cử cũng có sự khác biệt tương đối, các ứng cử viên mang tâm thế là người đại diện của tư duy đổi mới, sáng tạo.

Đơn vị bầu cử số 12 (gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi), có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương Dương Văn Thăng ứng cử.

Ngoài ra, còn 3 ứng cử viên khác là lãnh đạo ngân hàng lớn, lãnh đạo khu công nghệ cao tại TPHCM, chủ doanh nghiệp tự thân khởi nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm công nghệ cao.
Củ Chi là địa danh bao hàm lịch sử, văn hóa và là niềm tự hào cho vùng đất kiên cường, bất khuất trong thời chiến, đoàn kết trong thời bình.
Xã Củ Chi sau sáp nhập được hợp thành từ các xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội và Phước Vĩnh An, quy mô dân số tăng 128.661 người, địa bàn rộng lớn diện tích 64.877km2.

Củ Chi có vị trí xa trung tâm TPHCM, đời sống kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn nhưng trải dài quá trình lịch sử, nhân dân nhất mực tin vào Đảng, Nhà nước.
Có ứng cử viên là lãnh đạo cao nhất trong cơ quan lập pháp và ứng cử viên là lãnh đạo TANDTC, cấp ủy, chính quyền, nhân dân Củ Chi vừa vinh dự, vừa tự hào. Vì thế, công tác tổ chức bầu cử cũng có sự đặc biệt. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các cơ quan, đoàn thể luôn quán triệt, chỉn chu từng công tác nhỏ, vì mục tiêu đảm bảo các hoạt động vận động, tiếp xúc cử tri, bầu cử diễn ra tuyệt đối an ninh, bình đẳng, công khai và thành công.
Bầu cử là quyền cũng là nghĩa vụ
Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp được hiệu quả, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 giành một chương (VI) quy định về công tác tuyên truyền, vận động bầu cử. Mục đích tuyên truyền, vận động là để người dân ý thức được trách nhiệm công dân, trách nhiệm cử tri trong hoạt động bầu cử.
Ngay từ cuối tháng 2, đầu tháng 3/2026, các xã thuộc đơn vị bầu cử số 12 đã triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng. Tại các điểm sinh hoạt công cộng như: tổ dân phố, nhà văn hóa, nhà thi đấu, trụ sở của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam... đã công bố danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử, quá trình công tác các ứng cử viên, chương trình hành động của các ứng cử viên, thời gian, địa điểm và quy trình vận động cử tri, ngày chính thức tổ chức bỏ phiếu bầu.

Ngoài việc công bố công khai bằng văn bản, hình thức tuyên truyền trên các trang tin điện tử nội bộ của các cơ quan, đoàn thể… cũng được thực hiện. Nhiều trang tin điện tử, các tài khoản trên các nền tảng xã hội như Zalo, Facebook, tiktok… cũng được lập để đăng tải nội dung tuyên truyền.
Ở các xã xa hơn như: Thái Mỹ, Nhuận Đức, chính quyền nơi đây còn kết hợp cả công tác tuyên truyền qua hình thức loa, đài… vào các giờ "vàng" cho người dân nghe.
Một hình thức tuyên truyền thống nhưng hiệu quả, là chính quyền các xã đã cử cán bộ chuyên trách, là người đứng đầu tổ, thôn, ấp, người có uy tín in các bản tiểu sử, quá trình công tác, chương trình hành động, tờ rơi gõ cửa phát từng nhà.

Sau khi tiếp nhận, người dân chủ động tìm hiểu, nghiên cứu thông tin các ứng cử viên, từ đó có sự đánh giá và đưa ra những dự kiến chọn lựa các ứng cử viên.
Sự linh hoạt, đa dạng trong hình thức tuyên truyền trước thềm bầu cử ở các xã giúp người dân nhận thức được bản thân không đứng ngoài sự kiện lớn của đất nước.