Tin địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu GRDP tăng cao nhất trong 10 năm qua

Đức Trí - Phan Trà 07/10/2024 - 21:02

Chiều 7/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22, nhằm đã đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng năm 2024, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Theo đó, 9 tháng năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,47% đây là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua đứng thứ 4 trong cả nước, hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều ghi nhận kết quả khả quan so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 16,1%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 12,07%; doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 13,14%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 19,61%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 39,68%; kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tăng tương ứng 9,35% và 7,28%.

12(2).png
Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Lĩnh vực đầu tư tiếp tục là điểm sáng, tổng vốn FDI đăng ký khoảng 1,907 tỷ USD, vốn trong nước 34.751 tỷ đồng, gấp khoảng 3,2 lần so với cùng kỳ. 1.899 doanh nghiệp gia nhập thị trường trong đó có hơn 1.417 doanh nghiệp thành lập mới và có 482 doanh nghiệp hoạt động trở lại; giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện quyết liệt, với giá trị giải ngân hơn 10.585 tỷ đồng đạt 50,73% kế hoạch.

Lĩnh vực ăn hóa, xã hội, thể dục thể thao và các chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân được chú trọng thực hiện hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, với các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết; tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.

1234.png
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trong 3 tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy.

Đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 7/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024. Đồng thời, có kế hoạch, giải pháp cụ thể, xác định rõ người, rõ việc, thời gian và kết quả, nhằm hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Yêu cầu hoàn thành xây dựng các đề án thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện Quy hoạch xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 theo đúng tiến độ.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm là triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn; tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cần thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, kích thích tiêu dùng, lưu thông hàng hóa, phát triển thị trường xuất, nhập khẩu.

Đặc biệt, cần chú trọng công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thực hiện hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị gắn với đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời và phát triển nguồn thu bền vững; triển khai kế hoạch đấu giá đất năm 2024, 2025.

“Dự báo tình hình trong 3 tháng cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, quyết tâm hành động, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu GRDP tăng cao nhất trong 10 năm qua