Nghi phạm chém tử vong bé trai 14 tuổi dưới chân cầu Chà Và khai gì?

Ngọc Quỳnh| 06/06/2017 10:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ 2 nghi phạm Châu Đức Thanh (24 tuổi) và Vũ Trần Quốc Long (19 tuổi, cùng ngụ quận 8, TPHCM) để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Nạn nhân vụ truy sát là em Lâm Kim Hoàng (SN 2003, ngụ  phường 10, quận 5). Hai người bị thương là ông Lâm Quốc (SN 1973, cha của em Hoàng) và ông Kha Bỉnh Long (SN 1972, ngụ quận 5).

Nghi phạm chém tử vong bé trai 14 tuổi dưới chân cầu Chà Và khai gì?

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc 

Tại cơ quan công an, bước đầu cả 2 đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, tối 30/5, Long điều khiển xe máy đi tới ngã tư đường Hồng Bàng – Ngô Gia Tự, quận 5 để tìm gái mua dâm.

Tại đây, Long gặp chị Hoàng Ngọc Huyền T (SN 1977) và chị đồng ý thỏa thuận. Sau đó, Long chở chị T xuống chân cầu Chà Và, quận 8 để tìm chỗ quan hệ tình dục. Chị T yêu cầu Long phải đưa tiền trước, Long không chấp nhận dẫn tới cự cãi.

Chị T đi bộ về trên cầu Chà Và hướng quận 5 thì Long đuổi theo hù doạ khiến chị này sợ bỏ chạy xuống chân cầu Chà Và, cầu cứu nhóm người đang nhậu tại đây, trong đó có ông Lâm Quốc (44 tuổi, ngụ quận 5).

Thấy vậy, ông Quốc đứng ra can thiệp, và đánh Long chảy máu mũi. Long bỏ đi, sau đó gọi điện kêu anh ruột rủ Thanh và 4 người khác mang mã tấu quay lại trả thù.

Vừa đến nơi, nhóm Long xông vào tấn công những người đang ngồi nhậu. Thanh rút dao chém người đàn ông (đã đánh Long) đứt ngón tay. Bé trai 14 tuổi con của nạn nhân thấy vậy liền lấy ghế ném về phía nhóm côn đồ. Thanh lập tức quay sang đuổi chém cháu bé tử vong và làm một người khác bị thương.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã bỏ trốn. Tuy nhiên, biết không thể trốn thoát, Thanh và Long đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, Công an đang truy bắt các nghi phạm còn lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi phạm chém tử vong bé trai 14 tuổi dưới chân cầu Chà Và khai gì?