Tiến Minh gặp thử thách lớn ở tứ kết giải VĐTG

Theo NLD.com.vn| 12/08/2011 14:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đánh bại đối thủ người Thái Lan Boonsak Ponsana, Tiến Minh lần đầu tiên vào tứ kết giải vô địch thế giới và sẽ gặp hạt giống số 3 người Đan Mạch Peter Hoeg Gade.

Tay vợt số 1 Việt Nam chỉ cần 36 phút để đánh bại đối thủ người Thái Lan Boonsak Ponsana 21-11, 21-15 ở vòng 1/16 giải Cầu lông vô địch thế giới 2011 diễn ra rạng sáng 12-8 tại London.

Tiến Minh gặp thử thách lớn ở tứ kết giải VĐTG

Tiến Minh không mắc sai lầm trước Boonsak như ở tứ kết SEA Games 2007. Ảnh: Internet

Từng thua Boonsak ở tứ kết SEA Games 2007, Tiến Minh rất thận trọng trước đối thủ đang xếp hạng 11 thế giới. Ngay ván đầu tiên, dù để Boonsak ba lần vượt lên dẫn điểm trước nhưng Tiến Minh vẫn bình tĩnh bám đuổi và khi cân bằng tỉ số 7-7, tay vợt Việt Nam thắng liền 9 điểm. Boonsak rút ngắn 11-16 vẫn không ngăn được Tiến Minh kết thúc nhanh chóng ván đầu tiên với thắng lợi 21-11 chỉ sau 15 phút.

Bước sang ván thứ hai, Tiến Minh tiếp tục thể hiện ưu thế vượt trội khi dẫn 10-3 rồi 13-5. Trước ngưỡng cửa bị loại sớm, Boonsak vùng lên dữ dội và liên tiếp rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm (13-14). Lúc này, Tiến Minh chơi thân trọng hơn và nhờ vậy, anh tái lặp khoảng cách điểm 5 điểm trước khi thắng ván này 21-15 sau 21 phút.

Hoàn thành chỉ tiêu vào tứ kết, Tiến Minh sẽ gặp tay vợt hạng 3 thế giới người Đan Mạch Peter Hoeg Gade. Cũng giống như Lee Chong Wei và Lin Dan, Hoeg Gade là đối thủ mà Tiến Minh rất ngại khi toàn thua trong cả 6 lần gặp nhau. Lần gần nhất hai tay vợt gặp nhau là vòng bảng Super Series Finals 2010, khi đó Tiến Minh thua 16-21 và 18-21.

Vào đến vòng tứ kết giải đấu này, Tiến Minh nhận được 1.800 điểm thưởng và có nhiều khả năng tiếp tục giữ vị trí thứ 7 thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiến Minh gặp thử thách lớn ở tứ kết giải VĐTG