Hung hãn chém Công an khi được can ngăn đánh nhau

Mạnh Hùng| 09/03/2017 17:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 9/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tú (SN 1984, trú tại phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 23h ngày 9/7/2011, Nguyễn Anh Tú cùng nhóm bạn trong đó có Vũ Long Thành (SN 1976) đang ngồi nhậu tại một quán rượu ốc (nằm trên địa bàn phường Bạch Mai) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau với nhóm bên cạnh vì câu nói tục. Trong lúc ẩu đả nhóm của Tú có người bị thương nên cả nhóm lái xe ô tô, chở nhau vào Bệnh viện Thanh Nhàn để cấp cứu.

Sau đó, Ban chỉ huy Công an phường Bạch Mai nhận được tin báo về vụ việc trên nên đã cử Cảnh sát khu vực cùng dân phòng đến giải quyết. Khi Công an phường đến nơi thấy hai nhóm vẫn đang cãi và đánh nhau.

Thấy vậy, anh Trần Anh Tuấn - cán bộ Công an khu vực đã vào can ngăn và mời cả nhóm về phường giải quyết liền bị Thành xông vào đấm, đá liên tiếp. Tú chứng kiến nhưng không vào can ngăn, còn Thành sau khi đánh anh Tuấn đã cùng Tú đến bệnh viện thăm bạn.

Hung hãn chém Công an khi được can ngăn đánh nhau

Bị cáo Nguyễn Anh Tú tại phiên tòa xét xử

Khi đến bệnh viện, cả nhóm lại tiếp tục tụ tập thêm nhiều người và hò nhau tìm người của nhóm nhậu tối hôm trước để đánh. Khi cả nhóm đi ô tô đến phố Hồng Mai thì thấy xe Công an phường Bạch Mai đỗ ở đó. Lúc này, đội Cảnh sát quận Hai Bà Trưng nhận được thông báo nên cũng cử các cán bộ xuống phường giải quyết.

Thấy các Cảnh sát có người mặc thường phục, có người mặc cảnh phục, Tú cùng một người bạn lên ô tô nổ máy. Thấy vậy, anh Đặng Việt Quảng – cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng đã ra đứng đầu xe và rút thẻ Công an ra giới thiệu là Cảnh sát hình sự, đồng thời yêu cầu Tú cùng bạn xuống xe để kiểm tra.

Lúc này, bạn của Tú không những không hợp tác mà còn bất ngờ đánh lái về phía anh Quảng khiến anh phải lùi lại, đối tượng tiếp tục tăng ga ép sát vào người khiến anh Quảng bị gẫy đùi trái.

Thấy anh Quảng bị đâm, anh Vũ Thái Sơn - Công an quận Hai Bà Trung tiến đến yêu cầu đối tượng dừng xe thì bị Phạm Anh Tú (SN 1992) chặn lại, rồi Tú cầm dao chém một nhát vào vai phải anh Sơn, một đối tượng khác cầm kiếm chém tiếp vào thắt lưng anh Sơn rồi bỏ chạy.

Sau khi gây án, Nguyễn Anh Tú đã bỏ trốn. Trong lúc bị truy nã, Tú tiếp tục phạm tội mới nên bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt khi đang tàng trữ khẩu súng quân dụng kèm theo đạn. Các cán bộ công an bị thương được xác định tổ hại sức khoẻ từ 10 đến hơn 30%.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà hôm nay, Nguyễn Anh Tú vẫn một mực kêu oan và xin HĐXX xem xét lại vụ án.

Tại tòa, sau khi căn cứ vào toàn bộ lời khai của Nguyễn Anh Tú, HĐXX nhận thấy trong lời khai của Tú xuất hiện nhiều tình tiết mới cần phải làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trước đó, năm 2012, TAND Hà Nội đã xử phạt Vũ Long Thành 36 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ; Phạm Anh Tú 27 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hung hãn chém Công an khi được can ngăn đánh nhau