Chở con đi học, bố bị đâm chết ngay trên đường

Dương Hoàng| 08/01/2016 21:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai đối tượng đi xe tiến lại gần dùng vật nhọn đâm thẳng vào ngực khiến nạn nhân ngã gục xuống đường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 8/1 tại Khu 1, thị trấn Cẩm Giàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên một người đàn ông chở con đi học tại trường tiểu học Cẩm Giàng. Khi vừa quay xe trở ra thì bất ngờ bị đối tượng đi xe tiến lại gần dùng vật nhọn đâm thẳng vào ngực khiến người này ngã gục xuống đường. Ngay sau khi gây án đối tượng liền phóng xe bỏ trốn.

Chở con đi học, bố bị đâm chết ngay trên đường

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 

Phát hiện vụ việc người dân liền nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trạm y tế thị trấn cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Nạn nhân được xác định là anh Cao Văn Thắng, sinh năm 1982, thường trú tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chở con đi học, bố bị đâm chết ngay trên đường