Xô người ngã xuống nước tử vong rồi bỏ về quê

Tam Thanh| 29/10/2018 18:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/10, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Hữu (48 tuổi, quê tỉnh Bình Định) về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 17/9/2017, tại cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), khi mọi người đang ngồi nhậu trên tàu cá ĐNa 77119, Phạm Minh (37 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) có nhờ Hữu về Bình Định kiếm người đi biển.

Lúc này, Lưu Thành Đệ (37 tuổi, cùng quê với Hữu) vào nhậu sau nhưng giành mối tìm người với Hữu nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Đệ bị đánh ngã xuống sàn tàu, vừa đứng dậy thì bị Hữu xô ngã xuống nước.

Xô người ngã xuống nước tử vong rồi bỏ về quê

Bị cáo Hữu tại toà

Hữu bỏ mặc nạn nhân và trốn về quê, đến trưa 18/9/2017, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú. Còn anh Đệ, được các ngư dân còn lại tìm kiếm và phát hiện đã chết. Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của anh Đệ là do ngạt nước.

Tại phiên sơ thẩm, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hữu 9 năm tù về tội giết người.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xô người ngã xuống nước tử vong rồi bỏ về quê