Cứu sống sản phụ thai lưu, nhau bong non kèm rối loạn đông máu

Ngọc Thành| 23/04/2016 10:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 23/4, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết vừa thực hiện cấp cứu thành công trường hợp mổ lấy thai lưu, nhau bong non kèm rối loạn đông máu.

Bệnh nhân tên Đỗ Thị Hồng T (sinh năm 1980, hiện ngụ tại Bình Tân, thành phố Vĩnh Long). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thai 28 tuần lưu, nhau bong non. Sau khi khám hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện mổ lấy thai lưu, tuy nhiên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân còn bị rối loạn chức năng đông máu.

Cứu sống sản phụ thai lưu, nhau bong non kèm rối loạn đông máu

Sản phụ thai lưu, nhau bong non được cứu sống. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BSCKII. Huỳnh Thanh Liêm làm trưởng ekip phẫu thuật phối hợp cùng khoa Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức - Tích cực trong việc thực hiện hồi sức, truyền máu chống rối loạn đông máu, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch. Hơn thế nữa, các bác sĩ vẫn bảo tồn được tử cung cho bệnh nhân.

Bác sĩ Liêm cho biết thêm, trường hợp trên nếu không can thiệp và có hướng xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của người bệnh và có thể dẫn đến tử vong.

Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã dần phục hồi ổn định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu sống sản phụ thai lưu, nhau bong non kèm rối loạn đông máu