Vợ nhận án lừa đảo, chồng bị kỷ luật cách hết chức vụ

Phan Hiền| 16/11/2019 22:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một Phó Bí thư xã ở Hà Tĩnh bị cách hết các chức vụ trong Đảng vì đã thiếu trách nhiệm, dẫn đến việc vợ vướng lao lý.

Ngày 16/11, thông tin từ UBND xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thạch Đài.

Trong quyết định thi hành kỷ luật cho hay, với cương vị Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thạch Đài, ông Hậu đã thiếu trách nhiệm, dẫn đến việc vợ vướng lao lý. Việc này gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức Đảng, nơi cơ quan ông Hậu công tác.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm vào tháng 7/2019, TAND Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thắm (SN 1980, vợ ông Hậu) 27 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.

Cụ thể, bà Thắm làm nhân viên hợp đồng tại một đại lý bảo hiểm nhân thọ ở Hà Tĩnh. Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 8/2018, bà Thắm đã lừa đảo chiếm đoạt của 31 người với số tiền gần 40 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn vào Tây Nguyên. Nạn nhân chủ yếu là người thân, bạn bè.

Bà Thắm còn bị cáo buộc đã sử dụng hóa đơn thu phí bảo hiểm nhân thọ định kỳ để nhận hơn 41 triệu đồng của 9 khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vợ nhận án lừa đảo, chồng bị kỷ luật cách hết chức vụ