Thành phố Hà Nội và Hải Phòng hợp tác phát triển

Vũ Ba| 08/06/2019 17:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 8/6, tại Hải Phòng, Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị hợp tác, phát triển giữa hai thành phố.

Dự hội nghị về phía thành phố Hà Nội có ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đại diện lãnh đạo HĐND - UBND thành phố Hà Nội, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Về phía thành phố Hải Phòng có ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo HĐND - UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hà Nội và Hải Phòng hợp tác phát triển

Thành phố Hà Nội đóng góp quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cho thành phố Hải Phòng 3 tỷ đồng

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá, trong những năm qua, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, phù hợp với thế mạnh của mỗi thành phố, tiếp tục khẳng định vị thế của Hải Phòng và Hà Nội là các động lực tăng trưởng chủ yếu của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả vùng và của cả nước.

Hai địa phương đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, duy trì mối quan hệ trao đổi, học tập kinh nghiệm và triển khai trên nhiều lĩnh vực; tăng cường liên kết, khai thác tiềm năng du lịch, đẩy mạnh giao thương, khai thác có hiệu quả các hệ thống hạ tầng giao thông vận tải (đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy), tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính... Hai địa phương cũng có các hoạt động giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, hoạt động hợp tác giữa hai thành phố chưa toàn diện, chưa tương xứng và chưa khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của hai thành phố lớn trực thuộc Trung ương: hình thức hợp tác chủ yếu là trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu, chưa chuyển mạnh sang các bước thực hiện theo dự án, đề án cụ thể; các nội dung hợp tác về kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, tổng thể; chia sẻ kinh nghiệm quản lý và liên thông các khu, cụm công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, thương mại chưa tương xứng với thế mạnh của hai thành phố; chưa hợp tác sâu về vấn đề bảo vệ môi trường.

Thành phố Hà Nội và Hải Phòng hợp tác phát triển

Hai thành phố ký kết thỏa thuận hợp tác

Tại Hội nghị, UBND TP. Hải Phòng và UBND TP. Hà Nội thống nhất chỉ đạo tăng cường hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội theo 7 nội dung chủ yếu: Triển khai các quy hoạch, chiến lược phát triển; Hợp tác thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại; Hợp tác thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Hợp tác phát triển du lịch; Kết nối giao thông vận tải; Thúc đẩy phát triển văn hóa - xã hội - môi trường; Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

UBND TP. Hải Phòng và UBND TP. Hà Nội thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo tại mỗi địa phương do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban, thành viên là các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện thỏa thuận này; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết (vào tháng 6), tổng kết (vào tháng 12) để đánh giá tình hình thực hiện; báo cáo Thành ủy - UBND thành phố kết quả thực hiện. Căn cứ tình hình triển khai các nội dung hợp tác, lãnh đạo hai thành phố sẽ quyết định việc tổ chức Hội nghị đánh giá các hoạt động hợp tác giữa hai thành phố vào thời điểm thích hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hà Nội và Hải Phòng hợp tác phát triển