Các địa phương tích cực chuẩn bị cho Tháng Hành động vì trẻ em 2015

Đỗ Huyền| 09/05/2015 08:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với chủ đề "Lắng nghe trẻ em nói", Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2015 vào ngày 29/5. Hiện nay, các địa phương đang tích cực chuẩn bị cho Tháng hành động vì trẻ em năm 2015.

Tạo cơ hội để trẻ em tham gia vào các vấn đề có liên quan

Kế hoạch này nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, gia đình, xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác này cũng như tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình; vận động xã hội nhằm tạo cơ hội để trẻ em tham gia vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em theo chế định của Hiến pháp năm 2013 và quy định của pháp luật; tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh như: tổ chức các lớp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng thực hiện quyền tham gia, lớp dạy bơi phòng tránh đuối nước cho trẻ em; tổ chức và khuyến khích trẻ em tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho trẻ em...

Các địa phương tích cực chuẩn bị cho Tháng Hành động vì trẻ em 2015

Trẻ em lên tiếng vì an toàn giao thông

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đang hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em; tổ chức các hoạt động truyền thông; chuẩn bị tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 4; phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức xã hội triển khai các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cuộc gặp mặt của Chủ tịch nước với đại diện trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Các khẩu hiệu truyền thông trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2015:

- Trẻ em được tham gia vào các vấn đề về trẻ em.

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ  trẻ em bằng hành động.

- Tảo hôn là vi phạm pháp luật.

- Để trẻ em lao động nặng nhọc là vi phạm pháp luật.

- Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục.

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

- Đầu tư cho trẻ em - Đầu tư cho tương lai đất nước.

- Bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em là vi phạm pháp luật.

- Không sao nhãng, ngược đãi, xâm hại trẻ em!

- Hãy cho trẻ em một ngôi nhà bình yên, hạnh phúc.

Phù hợp với tùng địa phương

Theo Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, các hoạt động trong tháng sẽ tạo mọi điều kiện để trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội phát triển bình đẳng, có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện. Hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, rơi vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bị bóc lột sức lao động trong dịp nghỉ hè do thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng.

Ngoài Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em từ ngày 22/5 - 1/6/2015 tại huyện Phong Điền, các hoạt động chủ yếu trong Tháng hành động vì trẻ em tại Thừa Thiên Huế gồm: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”, tổ chức lớp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng thực hiện quyền tham gia, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Tổ chức tốt Cúp bóng đá FFAV 2015 cho hơn 3.000 trẻ em tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em; tổ chức tặng quà, trao học bổng cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật, tim bẩm sinh và các bệnh hiểm nghèo khác...

Tại tỉnh Thái Nguyên, nhiều hoạt động cụ thể hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em sẽ được triển khai từ tỉnh đến cơ sở như: Tổ chức các sự kiện và các hoạt động truyền thông, vận động xã hội; thăm, tặng quà trẻ em nhân dịp Tết Thiếu nhi 01/6. Bên cạnh đó là các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho trẻ em nhân dịp hè, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh vào trung tuần tháng 6/2015, tham gia Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 4 (tháng 8/2015).

UBND tỉnh Quảng Nam cũng vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2015 với các hoạt động như: đi thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại một số vùng khó khăn và tham dự các hoạt động trẻ em tại một số đơn vị, địa phương; tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Quảng Nam năm 2015 và gặp mặt, tuyên dương trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó học giỏi nhiều năm liền; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan vận động cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục đóng góp, ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Còn tại Phú Yên, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2013-2020; Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2015.

Ở Kon Tum, hướng tới mục đích thực hiện Hiến pháp năm 2013, vận động cho việc xây dựng luật pháp, chính sách bảo đảm và thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em, cụ thể là phát động toàn xã hội tạo điều kiện cho trẻ em được nói lên tiếng nói của mình về các vấn đề có liên quan đến trẻ em, lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến của trẻ em thông qua các hoạt động như: Chương trình Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2015 - 2020; tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp; thu thập ý kiến trẻ em về việc thực hiện các quyền của trẻ em nhân kỷ niệm 25 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em; góp ý vào dự thảo Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Kon Tum giai đọan 2016 - 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các địa phương tích cực chuẩn bị cho Tháng Hành động vì trẻ em 2015