Bộ Công an xuất quân hỗ trợ cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Kim Sáng| 09/02/2023 18:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 9/2, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất kinh hoàng xảy ra ngày 6/2 vừa qua.

Đoàn công tác của Bộ Công an gồm 24 đồng chí. Trong đó có 6 đồng chí thuộc Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; 5 đồng chí thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội; 5 đồng chí thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh; 5 đồng chí thuộc trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và các đơn vị khác thuộc Bộ Công an). Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ làm trưởng Đoàn.  

Bộ Công an xuất quân hỗ trợ cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia Đoàn công tác của Bộ Công an

Chiều 9/2, 5 cán bộ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM (PC07) cùng nhiều tư trang, thiết bị lập tức ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Hà Nội cùng nhập đoàn của Bộ Công an tham gia công tác cứu nạn cứu hộ (CNCH) động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

5 cán bộ tham gia đoàn, gồm: Trung tá Nguyễn Chí Thành (SN 1981), Phó Đội trưởng Đội 3; Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo (SN 1980), cán bộ Đội Khu vực 1; Đại uý Nguyễn Trường Nam (SN 1987), cán bộ Đội 3; Thượng uý Nguyễn Văn Trung (SN 1988), cán bộ Đội 3; Thượng uý Nguyễn Nhật Phương (SN 1994), cán bộ Đội 3. 

Đây đều là những cán bộ giỏi, tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM. Trước đó, các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia nhiều vụ CNCH trên toàn quốc, cứu sống hàng trăm nạn nhân. Trong đó có nhiều người gặp nạn trong các tình huống nguy hiểm như hoả hoạn, hang sâu, kênh nước độc…  

Tại buổi lễ xuất quân chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: "Việc tham gia của đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thể hiện cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới".

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, với vai trò đại diện cho quốc gia và lực lượng Công an Việt Nam, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên thực địa, đề nghị các đồng chí nỗ lực, cố gắng, tích cực phối hợp với các lực lượng khác, không quản ngại khó khăn nguy hiểm và nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau, phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sĩ công an cách mạng.

Theo lịch trình, Đoàn công tác của Bộ Công an sẽ xuất phát từ Hà Nội bay Thổ Nhĩ Kỳ vào 22h tối 9/2/2023. 

Hình ảnh các cán bộ chiến sĩ sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ:

Bộ Công an xuất quân hỗ trợ cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Cán bộ PC07 Công an TPHCM có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ

Bộ Công an xuất quân hỗ trợ cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Cuộc họp khẩn trước giờ lên đường

Bộ Công an xuất quân hỗ trợ cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Cán bộ PC07 sẵn sàng lên đường

Bộ Công an xuất quân hỗ trợ cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Các tư trang, hành lý đã sẵn sàng để lên đường giúp nước bạn

Trước đó, ngày 6/2/2023, một trận động đất mạnh 7,9 độ richter đã xảy ra tại miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, tâm chấn nằm ở thị trấn Pazarcik (tỉnh Kahramanmaras). Sau đó các khu vực lân cận tiếp tục rung lắc mạnh bởi 6 đợt dư chấn tiếp theo. Trận động đất đã ảnh hưởng nặng nề đến hai quốc gia là Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Trận động đất mạnh nhất từ năm 1939 tới nay phá hủy hàng chục nghìn căn nhà, chôn vùi nhiều nạn nhân và khiến ít nhất 15.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Công an xuất quân hỗ trợ cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ