Bạc Liêu: 6 thuyền viên may mắn thoát chết sau 3 ngày trôi dạt trên biển

Tuyến Trang| 10/06/2015 21:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

6 thuyền viên này đã may mắn thoát chết nhờ được một tàu cá ở Bạc Liêu phát hiện cứu vớt sau 3 ngày trôi dạt trên biển.

Chiều ngày 10/6, tin từ Đồn biên phòng Gành Hào (Bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu) xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận 6 thuyền viên (cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) từ một tàu cá của người dân địa phương bàn giao một ngày trước đó.

6 thuyền viên nói trên lần lượt tên là Đào Văn Nhã, Danh Thọ và Quách Văn Vân (cùng ngụ TP Rạch Giá), Cao Thùy Dương, Cao Thùy Đủ, Võ Trí Thức (cùng ngụ huyện An Biên).

Theo lời của các thuyền viên nói trên, họ là người làm thuê cho hai tàu của tỉnh Kiên Giang (không rõ tên chủ tàu lẫn biển kiểm soát). Ngày 26/5, khi cả hai đang hoạt động trên vùng biển Malaysia thì bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ. Trong lúc bị lực lượng làm nhiệm vụ nước sở tại lai dắt vào bờ thì 6 thuyền viên này đã nhảy xuống biển tẩu thoát.

Sau 3 ngày trôi dạt trên biển, 6 người may mắn được một tàu của ngư dân tỉnh Bạc Liêu vớt được và đưa vào bờ, bàn giao cho Đồn biên phòng Gành Hào.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của các thuyền viên nói trên để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu: 6 thuyền viên may mắn thoát chết sau 3 ngày trôi dạt trên biển