Vui nhộn Lễ hội sắc màu Holi

Minh Thi| 07/03/2015 14:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Holi là lễ hội tôn giáo của người Hindu cổ được tổ chức vào trung tuần tháng 3 hàng năm. Holi cũng được biết là Lễ hội Sắc màu hay Lễ hội Tình yêu.

Lễ hội được tiến hành ở Ấn Độ, Nepal và một số khu vực khác trên thế giới với phần lớn người dân gốc Ấn Độ sinh sống.

Vào dịp này, những người tham gia lễ hội sẽ ném bột màu hoặc pha màu với nước và ném vào nhau. Người nào nhận được càng nhiều màu thì coi như năm đó sẽ có nhiều may mắn. Ý nghĩa của lễ hội là để chào mừng mùa xuân với đủ loại sắc màu trong cuộc sống.

Vui nhộn Lễ hội sắc màu Holi

Holi là lễ hội sắc màu mùa xuân của người Hindu. Trong ảnh là Lễ hội Holi tổ chức tại Kathmandu, Nepal.

Vui nhộn Lễ hội sắc màu Holi

Những người dân Ấn Độ tham gia lễ hội “ngập” trong sắc màu đang tự sướng trong Lễ hội Holi tổ chức ở Bangalore.

Vui nhộn Lễ hội sắc màu Holi

Người dân địa phương và du khách nước ngoài ném bột màu lên người nhau khi tham gia Lễ hội Holi ở Calcutta, Ấn Độ.

Vui nhộn Lễ hội sắc màu Holi

Lễ hội Holi tổ chức ở Vrindavan, Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Vui nhộn Lễ hội sắc màu Holi

Lễ hội Holi tổ chức ở Kolkata, Ấn Độ.

Vui nhộn Lễ hội sắc màu Holi

Trẻ con ném bột màu lên người nhau trong Lễ hội Holi tổ chức tại Calcutta, Ấn Độ.

Vui nhộn Lễ hội sắc màu Holi

Học sinh trường Raja Shivaji trong Lễ hội Holi tổ chức tại ngôi làng Ghodbander, gần Mumbai, Ấn Độ.

Vui nhộn Lễ hội sắc màu Holi

Những cô bé Ấn Độ xinh đẹp rực rỡ trang trí đầy hoa chờ biểu diễn trong Lễ hội Holi ở Kolkata, Ấn Độ.

Vui nhộn Lễ hội sắc màu Holi

Nhiều hoạt động diễn ra trong Lễ hội Holi tại Calcutta, Ấn Độ.

Vui nhộn Lễ hội sắc màu Holi

Những thanh niên Ấn Độ lái xe mô-tô trong Lễ hội Holi ở Hyderabad.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vui nhộn Lễ hội sắc màu Holi