Vụ Việt kiều bị hành hung giữa chợ tại Nhơn Trạch - Đồng Nai: Điều tra sai thẩm quyền

An Dương| 14/05/2019 06:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi báo Công lý phản ánh những dấu hiệu làm trái thẩm quyền của cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch trong vụ Việt kiều bị hành hung giữa chợ, Công an tỉnh Đồng Nai đã có công văn thể hiện quan điểm vụ việc này.

Như Báo Công lý đã thông tin, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 7/10/2018, bà Nguyễn Thị Diện (SN 1954, quốc tịch Hà Lan) đi bộ ra chợ Phước An, huyện Nhơn Trạch. Tại chợ, bà Nguyễn Kim Lãnh (SN 1957, mẹ bà Điệp) chạy đến dùng tay tấn công vào mặt bà Diện. Ngoài ra, bà Diện tố giác con gái bà Lãnh là Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1994, ngụ ấp Vũng Gấm, xã Phước An) dùng ghế tấn công. Hậu quả bà Diện bị thương đến mức phải nhập viện cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Diện tố giác bà Lãnh và bà Điệp về hành vi cố ý gây thương tích, làm nhục người khác. Do bà là người nước ngoài có quốc tịch Hà Lan nên theo Bộ luật tố tụng hình sự, thẩm quyền giải quyết thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, Công an huyện Nhơn Trạch vẫn thụ lý rồi ra thông báo không khởi tố vụ án. Bà Diện bức xúc tố cáo các dấu hiệu vi phạm tố tụng.

Văn phòng Luật sư Trần Hải Đức (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) có văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, kiến nghị khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”. Báo Công lý có bài phản ánh, đề nghị các Cơ quan bảo vệ pháp luật Đồng Nai cần thận trọng xem xét lại vụ án để xử lý một cách công tâm, khách quan, đúng pháp luật.

Sau khi báo đăng tải, Đại tá Phan Văn Cầm, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ký Văn bản số 509/TC-PC01 ngày 19/4/2019 thể hiện quan điểm về vụ án. Theo đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận định: Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch thụ lý giải quyết là không đúng thẩm quyền (theo quy định tại khoản b, mục 5, điều 163 BLTTHS) vì bà Nguyễn Thị Diện là người nước ngoài có quốc tịch Hà Lan. Để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện chuyển hồ sơ vụ việc lên tỉnh.

Vụ Việt kiều bị hành hung giữa chợ tại Nhơn Trạch - Đồng Nai: Điều tra sai thẩm quyền

Bà Nguyễn Thị Diện điều trị tại bệnh viện

Bên cạnh việc làm trái thẩm quyền, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch còn gây nghi ngại khi vụ án có đến 3 kết quả giám định khác nhau. Tỷ lệ thương tật “nhảy múa” từ 1% lên 14% rồi lại về… 0%, để rồi các đối tượng hành hung chỉ bị đề nghị “xử lý vi phạm hành chính”. Sự bất thường đó khiến Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan có văn bản ngày 26/3/2019, gửi Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ, chuyển đơn khiếu nại của bà Diện đến các cơ chức năng để giải quyết khiếu nại theo luật Việt Nam.

Sau khi có văn bản của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, bà Diện đã yêu cầu xem xét, xử lý các dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án của cán bộ làm trái thẩm quyền. Theo đó, nếu bà Diện không khiếu nại, kêu cứu thì vụ việc đã “chìm xuồng”, có thể đã bỏ sót người lọt tội. Đồng thời, bà Diện đề nghị cần sớm khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 7/5/2019, phóng viên Báo Công lý liên hệ VKSND, Công an huyện Nhơn Trạch để thu thập thông tin. Ông Nguyễn Chí Hà, Phó Viện trưởng VKSND huyện Nhơn Trạch cho biết: Viện trưởng không có mặt tại cơ quan, bản thân ông không phụ trách mảng này nên ghi nhận lại vụ việc. Với văn bản thể hiện quan điểm của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, ông Hà cho biết có làm sai thì phải sửa chữa, khắc phục cho đúng pháp luật.

Công an huyện Nhơn Trạch cũng cho biết toàn bộ hồ sơ vụ việc bà Diện tố giác tội phạm đã được đơn vị chuyển lên cấp tỉnh để xử lý theo quy định.

Cùng với việc sớm giải quyết vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cần xem xét làm rõ trách nhiệm của các cán bộ cấp huyện làm trái thẩm quyền, khiến vụ việc kéo dài, gây dư luận xấu nhằm giữ sự nghiêm minh của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ Việt kiều bị hành hung giữa chợ tại Nhơn Trạch - Đồng Nai: Điều tra sai thẩm quyền