Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: Chiến sỹ duy nhất còn sống đã cai được máy thở

Việt Văn| 05/11/2014 15:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau gần 4 tháng điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia, trung úy Đinh Văn Dương, người duy nhất còn sống trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc đã hồi tỉnh, cai được máy thở và có thể nói chuyện được.

Tin tức từ Viện Bỏng Quốc gia cho biết, sức khỏe của của trung úy Đinh Văn Dương đã qua cơn nguy kịch, bước đầu ổn định, đã ăn uống và cai được máy thở.

Theo các bác sỹ, những vết bỏng của chiến sỹ Dương đang phục hồi nhưng không vì thế mà chủ quan. Hiện trung úy Dương vẫn đang được nằm trong phòng cách ly, đảm bảo yếu tố vô trùng. Sau khi sức khỏe của chiến sỹ khá hơn sẽ tiến hành tập luyện phục hồi chức năng.

Được biết, Trung úy Đinh Văn Dương, sinh năm 1983, chiến đấu viên tiểu đoàn 18 đặc công, Trung đoàn 916 anh hùng là một trong 3 người bị thương đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc Gia. 20 đồng đội của anh đã hy sinh khi chiếc máy bay gặp nạn do sự cố kỹ thuật sáng 7/7 tại thôn 11, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: Chiến sỹ duy nhất còn sống đã cai được máy thở