Vụ Giám đốc Công ty Đông Nam Long, tỉnh Bình Phước bị tạm giam: Nhiều Bộ, ngành quan tâm

03/08/2012 08:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thời gian qua, Báo Công lý phản ánh việc ông Trần Văn Thìn, Giám đốc Công ty Đông Nam Long bị khởi tố và bị bắt tạm giam về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”...

Đến nay, những đơn xin cứu xét của gia đình ông Thìn cũng như của hàng trăm công nhân tại Công ty Đông Nam Long được nhiều Bộ, ngành quan tâm bởi vụ án này có nhiều vấn đề cần bàn…

Vụ Giám đốc Công ty Đông Nam Long, tỉnh Bình Phước bị tạm giam: Nhiều Bộ, ngành quan tâm

 

Rừng cao su của Công ty TNHH Đông Nam Long

 

Tại Văn bản số 276/BDN ngày 21-6-2012 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Viện Trưởng VKSNDTC phản ánh nguyện vọng của hàng trăm công nhân Công ty Đông Nam Long đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Thìn để tạo điều kiện cho Công ty duy trì sản xuất kinh doanh cũng như thanh quyết toán tiền lương, bảo hiểm và tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân. Trong một diễn biến khác, ngày 22-6-2012, tại Văn bản số 1695 CV/UBKTTW, Ủy ban kiểm tra thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đề nghị đồng chí Viện trưởng VKSNDTC chỉ đạo, xem xét giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật…

 

Như vậy, việc ông Thìn bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” đã gây “sốc” không chỉ với người thân mà còn hàng trăm công nhân đang làm việc tại Công ty Đông Nam Long. Những người này tưởng chừng ông Thìn, Công ty Đông Nam Long với hàng trăm công nhân đã qua cơn bĩ cực khi tháng 8 và tháng 11-2011, VKSND tỉnh Bình Phước và VKSNDTC hủy quyết định khởi tố vụ án hình sự, hủy quyết định khởi tố bị can của Công an tỉnh Bình Phước đối với ông Thìn. Mặc dù ông Thìn có hành vi ký giả chữ ký của bà Tuyền (vợ cũ ông Thìn) để nâng vốn điều lệ Công ty Đông Nam và ký giả chữ ký của bà Tuyền trong biên bản họp HĐTV để chuyển trụ sở Công ty từ Tp. Hồ Chí Minh lên tỉnh Bình Phước nhưng VKSNDTC đã cho rằng, kết quả điều tra thì không chứng minh được thủ đoạn gian dối của ông Thìn. 

 

Chính vì vậy khi vào tháng 6-2012, ông Thìn bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi  “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” đã nảy sinh nhiều ý kiến thắc mắc: Liệu ở đây có sự bất đồng quan điểm về hành vi của ông Thìn từ các cơ quan bảo vệ pháp luật? Hành vi của ông Thìn có cần thiết phải tạm giam? 

 

 Vấn đề quan tâm khác cũng được đặt ra là, hàng trăm công nhân mất việc làm, tiền lương bảo hiểm xã hội chưa được giải quyết nếu như ông Thìn không được thay đổi biện pháp ngăn chặn.

 

Nhóm PV

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ Giám đốc Công ty Đông Nam Long, tỉnh Bình Phước bị tạm giam: Nhiều Bộ, ngành quan tâm