Vợ chồng 9x rủ nhau cướp giật điện thoại

Mạnh Hùng| 12/07/2017 14:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 12/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt hai vợ chồng bị cáo Đỗ Quyết Chiến (SN 1993) 5 năm tù, Trần Thị Tuyết (SN 1995, đều trú tại xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) 3 năm tù cùng về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 15h ngày 21/12/2016, khi tổ công tác của Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang tiến hành tuần tra trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã phát hiện cặp đôi Đỗ Quyết Chiến, Trần Thị Tuyết vào một cửa hàng điện thoại (trên địa bàn phường Bạch Đằng) với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra đột xuất.

Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 chiếc điện thoại di động của Tuyết nhưng đối tượng này đã không chứng minh được nguồn gốc.

Ngay sau đó, hai đối tượng này đã bị đưa về cơ quan công an. Tại đây, đôi vợ chồng này đã thừa nhận chiếc điện thoại trên là tang vật mà hai vợ chồng đã thực hiện trong một vụ cướp giật tài sản.

Theo lời khai, trước đó vào trưa cùng ngày, Chiến chở vợ bằng xe máy đi lòng vòng trên phố để cướp giật tài sản. Đến phố Trần Phú (Hà Đông) theo hướng Ngã Tư Sở, Chiến phát hiện chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2000, trú tại xã Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang) đi xe đạp và để chiếc điện thoại trong túi áo.

Vợ chồng 9x rủ nhau cướp giật điện thoại

Hai bị cáo Chiến và Tuyết tại phiên tòa sáng nay

Qua quan sát, thấy nạn nhân có sơ hở, Chiến lập tức giật chiếc điện thoại của chị Yến, rồi phóng đi. Sau đó Chiến giao tài vừa cướp giật được đưa cho vợ giữ. Khi cả hai mang tài sản đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, hai vợ chồng Chiến - Tuyết khai nhận thêm, khoảng 16h 30’ ngày 20/11/2016, Chiến cùng vợ đã gây ra vụ cướp giật một chiếc điện thoại di động SamSung S7 Edge khác. Bị hại là chị Đỗ Thị Ngọc Trâm (SN 1998, trú tại xã Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định).

Sau khi cướp giật tài sản, cặp vợ chồng này đã bán lấy tiền mua ma túy và sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Theo xác định của cơ quan chức năng, tổng giá trị 2 chiếc điện thoại vợ chồng Chiến cướp giật của các bị hại là 15,5 triệu đồng.

Cơ quan công an còn làm rõ, ngoài 2 vu cướp giật trên, cặp vợ chồng này còn gây ra 2 vụ cướp giật khác tương tự nhưng đến nay vẫn chưa xác định được bị hại.

Tại phiên tòa xét xử, hai bị cáo Chiến và Tuyết đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, luôn tỏ ra ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Khép lại phiên tòa, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Quyết Chiến 5 năm tù, Trần Thị Tuyết 3 năm tù cùng về tội Cướp giật tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vợ chồng 9x rủ nhau cướp giật điện thoại