Vĩnh Phúc: Chủ hàng "chuyên" tuồn nội tạng, thịt bò thối lại bị bắt

Dương Hoàng| 03/05/2015 22:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mặc dù đã bị bắt và xử phạt trước đó về hành vi chở hơn 300 kg thịt bò, nội tạng bò thối nhưng chủ hàng này vẫn tiếp tục vận chuyển thêm hàng trăm kg mặt hàng đang trong giai đoạn phân huỷ trên về tiêu thụ.

Mới đây, Công an thành phố Vĩnh Yên làm nhiệm vụ trên QL2A từ Hà Nội về Vĩnh Phúc đã phát hiện  xe ô tô mang BKS 88C-2308 có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện số hàng có tổng trọng lượng 295 kg gồm nội tạng, thịt bò, mỡ bò đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi thối, đóng trong các sọt nhựa trên ô tô do lái xe Bùi Văn Hùng, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường điều khiển trên đường đi tiêu thụ.

Vĩnh Phúc: Chủ hàng

Số nội tạng bò hôi thối được phát hiện

Theo khai nhận của lái xe Hùng, số hàng trên được ông và một chủ hàng thu gom tại các cơ sở giết mổ, chợ đầu mối Bắc Thăng Long - Hà Nội. Nếu không bị cơ quan chức năng phát hiện, số nội tạng và đuôi bò này sẽ chuyển về Vĩnh Phúc bán cho các nhà hàng làm đồ nhậu.

Trước đó ngày 17/3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Môi trường Công an Vĩnh Phúc cũng đã bắt quả tang 320 kg nội tạng, thịt, mỡ bò thối do chính lái xe Bùi Văn Hùng đang chuẩn bị chuyển lên Vĩnh Phúc tiêu thụ. Toàn bộ số hàng trên cũng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ kiểm định theo quy định.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số nội tạng, mỡ, thịt bò đem đi tiêu hủy. Đồng thời xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với lái xe trên, do vận chuyển nội tạng bò và thịt bò không có giấy tờ chứng nhận kiểm dịch theo quy định,

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: Chủ hàng "chuyên" tuồn nội tạng, thịt bò thối lại bị bắt