Tuyên phạt các bị cáo trong vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh

Sơn Tùng| 01/11/2018 16:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau 2 ngày xét xử, chiều 1/11, TAND huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đã tuyên phạt 3 bị cáo liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh ( xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước).

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 6/2017, bị cáo Phùng Văn Bảy (SN 1978, trú thôn 9, xã Tiên Lãnh) và cùng vợ là bị cáo Nguyễn Thị Việt (SN 1979) vào khu vực Dội Lớn, khoảnh 5, 6 (tiểu khu 556, thôn 8, xã Tiên Lãnh) phá rừng phòng hộ để trồng keo. Theo đó, diện tích rừng bị phá được xác định khoảng 36.367 m2, trữ lượng gỗ bị thiệt hại là 275,883 m3, trữ lượng gỗ thương phẩm là 165,530 m3, giá trị thiệt hại thành tiền là 82 triệu đồng và giá trị về môi trường là hơn 330 triệu đồng. 

Tuyên phạt các bị cáo trong vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh

Các bị cáo Việt, Mai và Bảy

Trong khi đó, bị cáo Mai, là cán bộ phụ trách trạm kiểm lâm địa bàn xã Tiên Hiệp, đồng thời là kiểm lâm địa bàn xã Tiên Lãnh, khi phát hiện rừng bị tác động, phát rong nhưng không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, không lập hồ sơ vụ việc, không kịp thời báo cáo cho Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nam Quảng Nam và Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh để ngăn chặn, xử lý, không có các phương án, biện pháp để quản lý bảo vệ dẫn đến khu vực rừng này đã bị hủy hoại với diện tích 167.188 m2; trữ lượng gỗ bị thiệt hại là 1.124,646 m3, trữ lượng gỗ thương phẩm là 674,788 m3; giá trị thiệt hại thành tiền là 430 triệu đồng và giá trị về môi trường hơn 1,7 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 1/11, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bảy 4 năm tù, bị cáo Việt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội huỷ hoại rừng; bị cáo Mai 1 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên phạt các bị cáo trong vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh