Giáo dục

Từ cổng trường, vun đắp văn hóa giao thông

Xuân Thao 22/09/2026 16:58

An toàn giao thông không chỉ bắt đầu từ việc hiểu luật, mà còn từ ý thức và kỹ năng của mỗi người khi tham gia giao thông.

Từ mô hình “Cổng trường an toàn - thân thiện - văn minh”, Trường THPT Cửa Lò đang cùng lực lượng chức năng vun đắp những thói quen tốt, để mỗi hành trình đến trường của học sinh thêm an toàn.

Ngày 22/9, Trường THPT Cửa Lò (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn - thân thiện - văn minh”, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

Chương trình được triển khai thực hiện Kế hoạch số 780/KH-UBND ngày 20/8/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về phát động “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 28/8/2026 của UBND phường Cửa Lò về xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn - thân thiện - văn minh” tại các trường học trên địa bàn.

1790065638466_5577781132135919000_5577781132135919000_d01184dc7c1bdf7d6b45158bbe4a8202.jpg
1790065638462_5577781132135919000_5577781132135919000_a1f63c8e85a84a8257c3b6ea663b3e26.jpg
Đại diện nhà trường và lực lượng chức năng tại lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn - thân thiện - văn minh”.

Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Công an phường Cửa Lò và Trường THPT Cửa Lò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong và ngoài khu vực trường học.

Trang bị kỹ năng trước mỗi hành trình

Ở lứa tuổi THPT, nhiều học sinh đã bắt đầu tự điều khiển phương tiện đến trường. Bên cạnh việc nắm vững các quy định của pháp luật, kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống khi lưu thông trên đường là yếu tố quan trọng để phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra.

Bởi vậy, thay vì chỉ truyền đạt những quy định bằng lý thuyết, chương trình tập trung vào những tình huống gần gũi mà học sinh thường gặp khi tham gia giao thông hằng ngày.

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được lực lượng chức năng phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn; cách quan sát, nhận diện nguy cơ và chủ động phòng tránh những tình huống mất an toàn trên đường.

Thông qua những nội dung trực quan, dễ tiếp cận, các em được củng cố thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết, từ việc sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách, kiểm tra phương tiện trước khi di chuyển đến giữ khoảng cách an toàn, quan sát khi chuyển hướng và xử lý các tình huống bất ngờ.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ hướng tới việc giúp học sinh “biết luật”, mà quan trọng hơn là từng bước chuyển kiến thức pháp luật thành hành vi tự giác. Bởi trên thực tế, chỉ một phút chủ quan, thiếu quan sát hoặc xử lý tình huống không đúng cách cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Trong khuôn khổ chương trình, 71 học sinh được trao tặng mũ bảo hiểm. Những chiếc mũ không chỉ là món quà thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm bảo vệ chính mình mỗi khi tham gia giao thông.

1790065638464_5577781132135919000_5577781132135919000_62892873714aeca9b8369a7f60b55890.jpg
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an phường Cửa Lò, phát biểu tại chương trình.

Cùng với tuyên truyền kỹ năng lái xe an toàn, việc ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn - thân thiện - văn minh” được kỳ vọng góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự tại khu vực trước cổng trường, nhất là vào thời điểm đầu và cuối buổi học.

Mô hình hướng đến xây dựng ý thức tự giác trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh; hạn chế tình trạng dừng, đỗ phương tiện tùy tiện, tụ tập gây ùn tắc, cản trở giao thông; đồng thời từng bước hình thành cách ứng xử văn minh khi đưa, đón học sinh.

Từ đó, cổng trường không chỉ là nơi học sinh bắt đầu và kết thúc một buổi học, mà còn trở thành không gian để mỗi em thực hành những kiến thức pháp luật và văn hóa ứng xử đã được trang bị.

Để an toàn giao thông trở thành thói quen

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an phường Cửa Lò cho biết, học sinh là nhóm cần được quan tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Việc trang bị kiến thức phải được thực hiện thường xuyên, gắn với những tình huống thực tế để các em dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng khi tham gia giao thông.

Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, mục tiêu của mô hình không dừng lại ở việc bảo đảm trật tự tại khu vực cổng trường trong một thời điểm nhất định, mà hướng đến hình thành ý thức tự giác và thói quen chấp hành pháp luật trong mỗi học sinh.

1790065638454_5577781132135919000_5577781132135919000_3d6def6acd36bfaddca230187658bca9.jpg
Sự phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Công an góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh.

“Thông qua mô hình, chúng tôi mong muốn mỗi học sinh hiểu rằng chấp hành pháp luật về giao thông trước hết là bảo vệ an toàn cho chính mình, sau đó là trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Khi các em hình thành được thói quen tham gia giao thông an toàn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đó sẽ là nền tảng để xây dựng văn hóa giao thông bền vững”, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Cũng theo Phó Trưởng Công an phường Cửa Lò, để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng.

Trong đó, nhà trường thường xuyên nhắc nhở, giáo dục; gia đình quản lý phương tiện, làm gương cho con em; lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sau lễ ra mắt, việc duy trì mô hình cần gắn với hoạt động thường xuyên của nhà trường, tránh tình trạng triển khai theo phong trào.

Mỗi buổi đến lớp, mỗi lần điều khiển phương tiện hay dừng, đỗ trước cổng trường đều có thể trở thành một “bài học thực hành” về ý thức chấp hành pháp luật.

Sự phối hợp giữa Công an phường Cửa Lò, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An và Trường THPT Cửa Lò cũng tạo thêm nền tảng để công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được triển khai bài bản, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh.

Từ những kiến thức được tiếp nhận tại chương trình, mỗi học sinh còn có thể trở thành một tuyên truyền viên trong gia đình và cộng đồng.

Một lời nhắc người thân đội mũ bảo hiểm, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, vượt ẩu hay dừng, đỗ đúng nơi quy định tuy là những việc nhỏ nhưng khi được duy trì thường xuyên sẽ góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật.

Xây dựng một cổng trường an toàn vì thế không chỉ là sắp xếp lại phương tiện hay giảm ùn tắc vào giờ cao điểm.

Giá trị lâu dài của mô hình nằm ở việc từng bước tạo dựng ý thức, trách nhiệm và cách ứng xử văn minh cho học sinh ngay từ những hành vi gần gũi nhất.

1790065638485_5577781132135919000_5577781132135919000_54ba0741a3fe1960817f6dcb8d653cc9.jpg
1790065638493_5577781132135919000_5577781132135919000_7e76530194356feba94c24bf019d7947-8d9890ea20c4b1eda17333a528dcb872.jpg
Học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn.

Khi việc đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường, tuân thủ tín hiệu giao thông và biết nhường nhịn trên đường trở thành thói quen, những kiến thức được truyền đạt trong nhà trường sẽ theo các em ra ngoài cuộc sống.

Từ một cổng trường an toàn, những hành vi đẹp có thể tiếp tục được nhân lên trên từng tuyến đường.

Khi mỗi học sinh biết tự bảo vệ mình, tôn trọng pháp luật và có trách nhiệm với người cùng tham gia giao thông, mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông sẽ được bắt đầu từ chính những điều bình dị nhất mỗi ngày đến trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Từ cổng trường, vun đắp văn hóa giao thông