Vùng lũ Nông Cống (Thanh Hóa) đang huy động nhân lực khẩn trương tổng vệ sinh, tiêu độc trường, lớp học để sớm đón học sinh trở lại.
Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống Hà Vĩnh Thanh cho biết, địa phương đang tập trung chỉ đạo các lực lượng phối hợp với nhà trường tổ chức vệ sinh, tiêu độc tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Phương châm được đặt ra là nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó, đồng thời bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và lực lượng tham gia khắc phục hậu quả.
Theo số liệu cập nhật đến 7h ngày 20/9, mực nước đo tại Trạm Thủy văn Chuối đạt 2,89m, cao hơn mức báo động II (2,80m) 0,09m. Dự báo trong 1-2 giờ tới, mực nước lũ tiếp tục xuống và dưới mức báo động II, khoảng 2,75m.
Tổng lượng mưa từ ngày 13/9 đến 7h ngày 20/9 trên địa bàn xã Nông Cống lên tới 597mm. Hiện còn 9 hộ bị ngập, gồm 3 hộ tại thôn Xuân Trường và 6 hộ tại thôn Vạn Thiện. Đến nay không còn hộ dân bị cô lập.

Trước đó, 461 hộ phải di dời tại chỗ đã trở về nhà. Đối với các hộ di dời tập trung, trong tổng số 23 hộ với 50 người, đã có 16 hộ với 41 người trở về. 7 hộ với 9 người tại thôn Hương Trường dự kiến trở về trong ngày 20/9.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp. Một ngôi nhà của hộ ông Vũ Tiến Sâm, thôn Tân Thanh bị thiệt hại. Toàn xã có 115,5ha lúa bị ngập trắng, trong đó 103ha trong đê và 12ha ngoài đê; 4,8ha hoa màu bị ngập và 116ha cây hàng năm bị ảnh hưởng.
Tại Trường Mầm non Thăng Bình, ngay sau khi thời tiết ổn định, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã triển khai tổng vệ sinh tại điểm trường chính và các phân hiệu.

Nhà trường tập trung làm sạch sân trường, phòng học, hành lang, khu vui chơi; thu gom rác thải, lá cây, bùn đất, khơi thông hệ thống thoát nước. Các đồ dùng, đồ chơi và khu vực sinh hoạt của trẻ cũng được kiểm tra, sắp xếp lại nhằm bảo đảm sạch sẽ, thông thoáng và an toàn.
Công tác vệ sinh, khử khuẩn được nhà trường xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ, bảo vệ sức khỏe trẻ em và tạo môi trường an toàn khi trẻ trở lại trường.

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng, phân hiệu Vạn Thiện, đến tối 19/9, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vẫn tích cực tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Các lực lượng tranh thủ từng khoảng thời gian nước rút để dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, với mục tiêu sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường.
Tương tự, tại Trường THCS Nông Cống, phân hiệu Vạn Thiện, cán bộ, giáo viên được huy động khẩn trương vệ sinh, thu dọn khuôn viên và các khu vực bị ảnh hưởng.
Do nước rút chậm, công tác khắc phục gặp không ít khó khăn. Nhà trường chủ động bố trí cán bộ, giáo viên làm việc theo từng ca, thực hiện vệ sinh từng khu vực ngay khi nước rút, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.
Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, các trường đang nỗ lực làm sạch phòng học, sân trường và các khu vực sinh hoạt, kiểm tra cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học, từng bước hoàn thiện điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại.
Trong khi tập trung khắc phục hậu quả, UBND xã Nông Cống yêu cầu các lực lượng tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước trên các sông, kênh, hồ, đập; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tương ứng với cấp báo động lũ, không chủ quan, lơ là.
Các thôn được yêu cầu khẩn trương rà soát những khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để chủ động thông báo đến từng hộ dân. Lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán cũng phải được chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp phát sinh tình huống nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Địa phương đồng thời tiếp tục kiểm tra hệ thống đê điều, cống dưới đê, các tuyến giao thông, cầu, ngầm và những vị trí xung yếu; bố trí lực lượng canh gác, cảnh báo, rào chắn tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua những vị trí không bảo đảm an toàn.
Trong bối cảnh nước lũ đang rút, việc khẩn trương vệ sinh, tiêu độc trường học được xem là một trong những nhiệm vụ cần thiết để hạn chế nguy cơ dịch bệnh và sớm ổn định việc học.
Các trường học ở Nông Cống đang tranh thủ từng giờ, từng khu vực nước rút để chuẩn bị cho ngày học mới, hướng tới đưa học sinh, trẻ em trở lại trường trong điều kiện an toàn.