Giáo dục

Sau nhiều ngày vận động, 139 học sinh vẫn chưa đến lớp

Xuân Thao 14/09/2026 10:31

Dù địa phương đã bố trí xe đưa đón miễn phí, đến sáng 14/9 mới có 27/166 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam (Nghệ An) trở lại lớp. Phần lớn phụ huynh vẫn chưa đồng thuận với phương án chuyển con em về học tại điểm trường chính và phân hiệu.

Sáng 14/9, trao đổi với phóng viên, ông Hồ Chí Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cho biết, trong buổi sáng có thêm 10 học sinh ở điểm lẻ Tiến Sơn đến trường.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, mới có 27/166 học sinh của điểm trường này đi học, còn 139 em chưa trở lại lớp sau lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Theo ông Quang, để tạo điều kiện cho học sinh đến trường, sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã bố trí 3 xe đưa đón các em từ khu vực Tiến Sơn đến điểm trường chính và phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Đối với những học sinh trở lại trường muộn, nhà trường đã xây dựng phương án bố trí giáo viên hỗ trợ, dạy bổ sung kiến thức nhằm giúp các em sớm bắt nhịp và theo kịp chương trình.

phu huynh
Học sinh Tiến Sơn vui vẻ trở lại trường sau những ngày vắng lớp. Ảnh: Tâm Phạm

“Nhà trường sẽ tăng cường giáo viên dạy bù, củng cố kiến thức cho những học sinh đi học muộn. Mục tiêu là bảo đảm quyền lợi học tập và không để các em bị hụt kiến thức so với chương trình”, ông Quang cho biết.

Cũng từ tuần này, Trường Tiểu học Quỳnh Tam dự kiến tổ chức bán trú đối với những học sinh có nhu cầu. Chi phí ăn bán trú khoảng gần 500.000 đồng/học sinh/tháng.

Vẫn còn những băn khoăn từ phụ huynh

Những ngày qua, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cùng Ban Giám hiệu và giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã trực tiếp đến các gia đình ở thôn Tiến Sơn để tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con trở lại trường.

Tuy nhiên, một số gia đình vẫn chưa đồng thuận với phương án chuyển học sinh từ điểm lẻ Tiến Sơn về điểm trường chính và phân hiệu.

Một phụ huynh có con đang học lớp 2 cho biết, điều khiến gia đình băn khoăn là khoảng cách từ nhà đến nơi học mới khá xa, khoảng 6-8km. Trong khi đó, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công việc bận rộn nên việc tự đưa đón con hằng ngày gặp nhiều trở ngại.

Theo phụ huynh này, mặc dù địa phương đã đưa ra phương án bố trí phương tiện đưa đón học sinh, song gia đình vẫn mong muốn được thông tin cụ thể về thời gian duy trì việc hỗ trợ. Chi phí ăn bán trú cũng là vấn đề khiến một số hộ có hoàn cảnh khó khăn lo lắng.

Trước những băn khoăn trên, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam cho biết, bắt đầu từ ngày 14/9, địa phương sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức xe đưa đón học sinh Tiến Sơn hằng ngày, qua đó giảm khó khăn về khoảng cách đi lại cho phụ huynh và học sinh.

Bên cạnh giải pháp trước mắt, địa phương đang triển khai xây dựng tuyến đường nối thôn Tiến Sơn với thôn 10, xã Quỳnh Tam, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ rút ngắn quãng đường từ Tiến Sơn đến điểm trường chính, phân hiệu, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân.

Điểm trường cũ xuống cấp, tiềm ẩn mất an toàn

Điểm lẻ Tiến Sơn được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1998, gồm 5 phòng học cấp 4. Sau 28 năm sử dụng, cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo báo cáo của UBND xã Quỳnh Tam, điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu tại điểm trường hiện không còn đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy và học theo quy định.

Cả 5 phòng học đều đã xuống cấp, trong đó 3 phòng được đánh giá có nguy cơ cao xảy ra đổ sập, tiềm ẩn mất an toàn đối với giáo viên và học sinh.

phu huynh 1
Giáo viên trực tiếp về Tiến Sơn đón, động viên học sinh trở lại trường sáng 14/9. Ảnh: Tâm Phạm

Điểm lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính Trường Tiểu học Quỳnh Tam khoảng 6km và cách điểm phân hiệu khoảng 7km.

Địa phương cho biết, tại thôn 10 Quỳnh Tam và thôn 14 Tân Sơn, điều kiện địa hình và khoảng cách đến trường cũng tương đồng với Tiến Sơn. Tuy nhiên, từ năm học 2024-2025, phụ huynh tại hai khu vực này đã đồng thuận đưa con em đến học tập tại điểm trường tập trung.

Trong khi điểm lẻ Tiến Sơn đã xuống cấp, cơ sở vật chất tại điểm trường chính và phân hiệu được đầu tư tương đối đồng bộ. Điểm trường chính hiện có 32 phòng học, phòng chức năng cùng khu vực ăn bán trú, đáp ứng các điều kiện của trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

Điểm phân hiệu cũng được đầu tư hơn 44 tỷ đồng từ năm 2022, với 32 phòng học, phòng chức năng, nhà ăn bán trú, nhà học đa năng và các hạng mục phục vụ việc dạy, học.

Trước đó, sau lễ khai giảng năm học 2026-2027, nhiều phụ huynh ở Tiến Sơn chưa đưa con đến trường do chưa đồng thuận với chủ trương dừng hoạt động điểm lẻ và chuyển học sinh về điểm trường chính, phân hiệu.

Ngày 1/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có văn bản liên quan đến việc sáp nhập điểm lẻ Tiến Sơn, trong đó xác định cơ sở này đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với học sinh và giáo viên.

Đến ngày 11/9, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã trực tiếp kiểm tra thực tế điểm trường, đồng thời cùng chính quyền địa phương đối thoại với phụ huynh để tháo gỡ những vướng mắc.

Sau nhiều ngày vận động và triển khai các giải pháp hỗ trợ, số học sinh trở lại lớp đang tăng dần.

Tuy nhiên, đến sáng 14/9, vẫn còn 139/166 học sinh Tiến Sơn chưa đến trường, đặt ra yêu cầu địa phương và ngành Giáo dục tiếp tục tìm giải pháp phù hợp, vừa bảo đảm an toàn, quyền lợi học tập của học sinh, vừa giải quyết thỏa đáng những khó khăn, băn khoăn chính đáng của phụ huynh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Sau nhiều ngày vận động, 139 học sinh vẫn chưa đến lớp