Giáo dục

Xe bus, điều hòa miễn phí và cách Quảng Ninh chăm lo học sinh từ đất liền tới biển đảo

Hoàng Hà 15/09/2026 11:08

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường, TP Quảng Ninh đang triển khai những giải pháp thiết thực, lấy người học làm trung tâm. Sau xe bus điện miễn phí, thành phố tiếp tục đầu tư điều hòa tại các trường, điểm trường, cải thiện điều kiện học tập của học sinh từ đất liền đến biển đảo.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường về việc cụ thể hóa các nhiệm vụ giáo dục bằng những giải pháp thiết thực, lấy người học làm trung tâm, TP Quảng Ninh đang triển khai nhiều chính sách chăm lo trực tiếp cho học sinh.

Bí thư Quản Minh Cường
Bí thư Quản Minh Cường nhấn mạnh, ngành Giáo dục Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy tinh thần lấy người học làm trung tâm.

Sau xe bus điện miễn phí, TP Quảng Ninh tiếp tục triển khai đầu tư điều hòa tại các trường, điểm trường trên địa bàn, hướng tới cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh, từ đất liền đến biển đảo.

Tại cuộc họp ngày 7/8 về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027, Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường yêu cầu các nhiệm vụ giáo dục phải được cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực, hướng tới nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo.

Cùng với rà soát đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ năm học mới, việc trang bị điều hòa tại các cơ sở giáo dục công lập được đặt ra nhằm cải thiện điều kiện học tập, nhất là trong những thời điểm thời tiết nắng nóng.

Đầu tư điều hòa tại 515 trường, điểm trường

Trả lời PV Báo Công lý, Sở GD-ĐT TP Quảng Ninh cho biết, thành phố đang triển khai đầu tư lắp đặt điều hòa tại 515 trường, điểm trường trên địa bàn, với kinh phí dự kiến khoảng 187 tỷ đồng. Trong số này có 24 trường trực thuộc Sở GD-ĐT.

Tại trường THPT Đông Thành, 23 máy điều hòa đã được lắp đặt với tổng kinh phí 489 triệu đồng. Thiết bị được ưu tiên cho những phòng học còn thiếu và thay thế một số máy đã cũ, xuống cấp.

Đây là một trong những trường hoàn thành việc lắp đặt sớm. Việc bổ sung thiết bị giúp các phòng học có điều kiện sử dụng thuận lợi hơn trong những thời điểm thời tiết nắng nóng.

Đến nay, khoảng 28 cơ sở giáo dục đã hoàn thành lắp đặt, trong đó có 6 trường trực thuộc Sở. Các đơn vị còn lại đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định để sớm triển khai.

Việc đầu tư được thực hiện theo hướng ưu tiên các cơ sở giáo dục còn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, qua đó từng bước cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh và điều kiện làm việc của đội ngũ nhà giáo.

Cô Tô
Các em học sinh trường THPT Cô Tô trong lớp học được lắp mới điều hoà miễn phí.

Tại những địa bàn xa đất liền như đặc khu Cô Tô, việc bổ sung cơ sở vật chất cho trường học càng có ý nghĩa thiết thực. Từ các trường ở khu vực trung tâm đến những lớp học trên đảo, việc đầu tư đồng bộ giúp thu hẹp chênh lệch về điều kiện học tập giữa các địa bàn.

Theo Sở GD-ĐT TP Quảng Ninh, chính sách đầu tư này không chỉ bổ sung nguồn lực cho ngành Giáo dục mà còn tác động trực tiếp đến đời sống học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thuận lợi và phù hợp hơn với nhu cầu học tập.

Việc rà soát nhu cầu và ưu tiên những nơi còn thiếu cũng cho thấy cách phân bổ nguồn lực theo hướng tập trung vào những điều kiện thiết yếu, thay vì đầu tư dàn trải.

Lấy người học làm trung tâm

Đầu tư điều hòa là một phần trong chuỗi giải pháp TP Quảng Ninh triển khai nhằm cải thiện điều kiện học tập. Trước năm học mới, thành phố cũng tập trung rà soát cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học.

Trước đó, hệ thống xe bus điện miễn phí đưa đón học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu chính thức khai trương với 50 xe trên 6 tuyến. Chính sách này góp phần giảm chi phí đi lại, áp lực đưa đón cho các gia đình, đồng thời tạo thêm lựa chọn thuận tiện, an toàn cho học sinh đến trường.

Nếu xe bus điện giải quyết một phần bài toán đi lại thì việc bổ sung điều hòa hướng tới điều kiện học tập ngay trong lớp học. Hai chính sách cùng hướng đến những nhu cầu cụ thể của học sinh và gia đình. Ngày 5/9, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường dự lễ khai giảng và khánh thành trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu.

Công trình được đầu tư đồng bộ, chú trọng các điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh nội trú, bán trú. Những chính sách này được triển khai trong bối cảnh TP Quảng Ninh tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới đối với môi trường giáo dục. Tại cuộc họp ngày 13/9, Thường trực Thành ủy cho ý kiến về Đề án thí điểm mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” và “bệnh viện xã hội chủ nghĩa”.

Theo đề án, mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” dự kiến được thí điểm tại trường TH, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu ở phường Hà Tu và trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm thuộc Đại học Hạ Long, phường Vàng Danh.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, văn minh; trong đó học sinh được tôn trọng, được phát triển phù hợp với năng lực, nhu cầu và hoàn cảnh. Bên cạnh kiến thức, mô hình chú trọng thể chất, kỹ năng sống, tư duy đổi mới sáng tạo, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đề án, trong đó nghiên cứu tăng cường giáo dục truyền thống địa phương, nghệ thuật, thể dục, thể thao và ngoại ngữ, bảo đảm mô hình có tính thực chất, phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục.

Từ phương tiện đến trường, điều kiện trong lớp học đến trường nội trú và môi trường giáo dục, các chính sách đang được TP Quảng Ninh triển khai có điểm chung là hướng nhiều hơn tới những nhu cầu cụ thể của người học, nhất là việc bảo đảm điều kiện học tập thuận lợi và công bằng giữa các địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Xe bus, điều hòa miễn phí và cách Quảng Ninh chăm lo học sinh từ đất liền tới biển đảo