Vấn đề quan tâm

Từ 1/7: Đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 50 triệu đồng

Nguyễn Cúc 22/05/2026 - 12:14

Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định mức xử phạt mạnh tay đối với hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ngoài tiền phạt lên tới 50 triệu đồng, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị buộc khóa tài khoản, gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Phạt nặng hành vi tung tin giả, xuyên tạc trên mạng xã hội

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 21/5/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng. Nghị định gồm 8 chương, 117 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 và thay thế nhiều quy định xử phạt trước đây liên quan đến hoạt động trên không gian mạng.

Theo Nghị định, cá nhân, tổ chức cung cấp hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân; gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội; gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt từ 30-50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2-3-.jpg
Ảnh minh họa

Cùng khung xử phạt này là các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tôn giáo; phân biệt đối xử về giới, chủng tộc; tiết lộ bí mật nhà nước hoặc bí mật đời tư cá nhân.

Ngoài hình thức phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc khóa tài khoản, trang thông tin điện tử, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung có liên quan.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức cũng như danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Các nội dung cổ súy tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; thông tin dâm ô, đồi trụy; nội dung phá hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng cũng thuộc diện bị xử phạt.

Bên cạnh đó, hành vi đăng tải thông tin mô tả tỉ mỉ cảnh chém giết, tai nạn hoặc hình ảnh kinh dị, rùng rợn gây tác động tiêu cực tới cộng đồng cũng sẽ bị xử lý theo quy định mới.

Siết trách nhiệm quản trị viên, chủ kênh nội dung trên mạng

Nghị định 174/2026/NĐ-CP đồng thời tăng cường trách nhiệm của chủ tài khoản, chủ kênh nội dung và quản trị viên các hội nhóm cộng đồng trên mạng xã hội.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức quản lý hội nhóm, fanpage hoặc kênh nội dung có thể bị xử phạt nếu không thực hiện việc ngăn chặn hoặc gỡ bỏ thông tin vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, Nghị định cũng xử phạt các hành vi quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ bị cấm; đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia; chia sẻ đường dẫn tới các nội dung bị cấm trên mạng.

Đáng chú ý, việc cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc xuất bản phẩm khi chưa được phép lưu hành hoặc chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả cũng sẽ bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng.

So với quy định hiện hành tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP, mức xử phạt mới đã tăng đáng kể. Trước đây, các hành vi tương tự thường bị xử phạt trong khung 10-20 triệu đồng; với cá nhân, mức phạt chỉ bằng một nửa, tương ứng 5-10 triệu đồng.

Việc ban hành Nghị định 174/2026/NĐ-CP được đánh giá là động thái tăng cường quản lý hoạt động trên không gian mạng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người dùng mạng xã hội trong việc đăng tải, chia sẻ và kiểm chứng thông tin trước khi phát tán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Từ 1/7: Đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 50 triệu đồng