Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân chính quy năm 2025, TS. Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đã đưa ra 3 định hướng chiến lược quan trọng, hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên chính thức Đại học Luật TP.HCM (ULAW).
Ngày 24/8, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân chính quy năm 2025 cho 1.594 sinh viên. Đây là sự kiện thường niên quan trọng, không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của các thế hệ sinh viên mà còn khẳng định cam kết chất lượng đào tạo, góp phần cung ứng nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho đất nước.
Nhiều gương mặt tiêu biểu được vinh danh
Theo thống kê, trong số 1.594 sinh viên tốt nghiệp, có 44 sinh viên đạt loại Xuất sắc (2,76%) và 457 sinh viên đạt loại Giỏi (28,67%).
Nhà trường đã khen thưởng cho 408 tân cử nhân đạt thành tích nổi bật như thủ khoa toàn trường, thủ khoa ngành, sinh viên Xuất sắc và Giỏi toàn khóa, cùng 142 sinh viên tích cực trong công tác quản lý lớp, hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên. Tổng giá trị khen thưởng hơn 600 triệu đồng.
Đặc biệt, thủ khoa toàn khóa Cao Đức Anh (sinh viên lớp CLC46, chương trình Chất lượng cao tăng cường tiếng Anh ngành Luật) đã gây ấn tượng khi đạt điểm trung bình 3.9/4.0, thành tích cao nhất trong hơn 40 năm hình thành và phát triển của nhà trường.
Cao Đức Anh được trao học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ (2026-2029) trị giá 252 triệu đồng, đồng thời nhận lời mời trở thành giảng viên theo chính sách thu hút nhân tài trẻ của ULAW.
Đại diện cho các tân cử nhân phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, Cao Đức Anh bày tỏ niềm tự hào khi được học tập tại ULAW, gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy cô, gia đình và bạn bè, đồng thời nhắn nhủ thế hệ sinh viên tốt nghiệp hãy coi tấm bằng không chỉ là phần thưởng mà còn là hành trang để bước vào những thử thách mới với niềm tin, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.
Một gương mặt khác cũng được vinh danh là Vũ Đức Huy (lớp Luật Thương mại 46A2), thủ khoa ngành Luật, sinh viên xuất sắc toàn khóa. Trong bài phát biểu đầy cảm xúc, Đức Huy khẳng định niềm tin vào chặng đường phía trước, mong muốn cùng các bạn trẻ trở thành những công dân hữu ích, góp phần bảo vệ công lý và tiếp tục khẳng định thương hiệu ULAW trên trường quốc tế.
Ba định hướng phát triển chiến lược
Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân; nhấn mạnh rằng tấm bằng Cử nhân không chỉ là sự công nhận về mặt tri thức, mà còn là minh chứng cho nghị lực, sự kiên trì và bản lĩnh của sinh viên ULAW.
Nhân dịp này, TS. Lê Trường Sơn gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới quý thầy cô - những người đã tận tụy truyền thụ tri thức, hun đúc lý tưởng, góp phần quan trọng làm nên thành công của các em sinh viên hôm nay.
Đồng thời, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các bậc phụ huynh - những người đã lặng lẽ hy sinh, yêu thương, động viên, để con mình có ngày trưởng thành. Mỗi gia đình một hoàn cảnh, một điều kiện khác nhau nhưng đều có chung một điểm: Luôn tạo những điều kiện tốt nhất, dành những gì tốt đẹp nhất cho con em mình trong suốt những năm học vừa qua.
TS. Lê Trường Sơn bày tỏ niềm tự hào khi trong nhiều năm qua, sinh viên ULAW luôn có tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao, trở thành nguồn nhân lực pháp lý uy tín được xã hội tin tưởng. “Nếu cuộc đời là một cuốn sách, thì hôm nay các em khép lại chương sinh viên để bước sang chương mới - chương của những người kiến tạo tương lai”, Hiệu trưởng ULAW xúc động.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976-2026) và 30 năm mang tên chính thức Đại học Luật TP.HCM, nhà trường đặt ra 3 định hướng chiến lược quan trọng.
Thứ nhất, xây dựng “Đại học số” toàn diện: Ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong giảng dạy, quản lý và nghiên cứu.
Thứ hai, phát triển mô hình đa ngành, liên lĩnh vực: Mở rộng đào tạo ở giao thoa giữa luật - công nghệ - kinh tế - xã hội.
Thứ ba, khẳng định vai trò cơ sở trọng điểm quốc gia về đào tạo pháp luật: Tập trung vào các lĩnh vực pháp luật mũi nhọn, phục vụ cải cách thể chế, hội nhập quốc tế và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Những định hướng này thể hiện quyết tâm của ULAW trong việc không chỉ đào tạo nguồn nhân lực vững tri thức pháp luật mà còn trang bị cho sinh viên tư duy liên ngành, năng lực hội nhập và bản lĩnh thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa nhanh chóng.