Giáo dục

Tổ chức chương trình “Bắc Ninh với khuyến học, khuyến tài” năm 2023

Lê Đại 17/12/2023 - 10:27

Ngày 16/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (Thành phố Bắc Ninh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã cùng với Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Phạm Văn Trà tổ chức chương trình “Bắc Ninh với khuyến học, khuyến tài năm 2023” với chủ đề “Chắp cánh ước mơ - Khát vọng bay cao”.

Tham dự chương trình có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch danh dự Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Phạm Văn Trà tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Bắc Ninh với khuyến học, khuyến tài” là hoạt động thường niên được tỉnh Bắc Ninh tổ chức hàng năm. Chương trình đã trở thành một nét đẹp văn hóa của miền quê Bắc Ninh - Kinh Bắc giàu truyền thống hiếu học, khoa bảng, văn hiến và cách mạng. Phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh Bắc Ninh những năm qua đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng lan tỏa rộng khắp.

anh-1-tin-tuyen-truyen-o-bac-ninh.jpg
Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Với sự quan tâm toàn diện của tỉnh Bắc Ninh, sự nỗ lực chung tay của cộng đồng, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Bắc Ninh đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Trong năm 2023, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông, tỉnh Bắc Ninh có 69/76 (đạt 90,8%) học sinh dự thi đoạt giải, gồm: 5 giải Nhất, 22 giải Nhì, 24 giải Ba và 18 giải Khuyến khích. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh dự thi đoạt giải.

Tại kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, tỉnh Bắc Ninh có 9 lượt học sinh được chọn vào các Đội tuyển Olympic. Tỉnh Bắc Ninh cũng là tỉnh có số học sinh dự thi đạt được thành tích cao nhiều nhất toàn quốc với 1 Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế; 1 Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế; 1 Huy chương Đồng kỳ thi Olympic Toán học quốc tế; 1 Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học châu Á; 1 Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Hóa học châu Á…

Năm nay, tại Lễ vinh danh và trao thưởng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Phạm Văn Trà đã có hơn 630 cá nhân, tập thể, dòng họ được trao thưởng với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Bao gồm: các học sinh đạt giải khu vực, quốc tế và quốc gia; giáo viên, học sinh đạt giải quốc gia các cuộc thi năm học 2022-2023; học sinh, sinh viên đạt giải Olympic toàn quốc; sinh viên tốt nghiệp Đại học xuất sắc; học sinh đạt thủ khoa và đạt từ 28,25 điểm trở lên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023; các vận động viên đạt giải thể thao quốc tế và quốc gia...

anh-2-tin-tuyen-truyen-o-bac-ninh.jpg
Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch danh dự Quỹ Khuyến học khuyến tài Phạm Văn Trà cùng ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao thưởng cho các học sinh có thành tích nổi bật trong năm 2023.

Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Phạm Văn Trà thành lập từ tháng 12/2010, do Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng sáng lập cùng Công ty cổ phần Him Lam và các mạnh thường quân. Đại tướng Phạm Văn Trà là Chủ tịch danh dự Quỹ. Qua 13 năm hoạt động, Quỹ đã khen thưởng gần 6.000 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc với tổng số tiền khen thưởng tính đến nay là 26 tỷ đồng.

Trong những năm qua, Quỹ khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà đã hoạt động ngày càng phát triển, luôn đồng hành cùng phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của tỉnh Bắc Ninh. Góp phần khơi dậy và tôn vinh những tài năng trẻ của tỉnh Bắc Ninh trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, chắp cánh ước mơ cho hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên giỏi, học sinh nghèo vượt khó của tỉnh vươn lên học tập, thực hiện lý tưởng, hoài bão lập thân, lập nghiệp, tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức chương trình “Bắc Ninh với khuyến học, khuyến tài” năm 2023