Văn hóa- Thể thao

Công trình sách "Ký ức người lính" ra mắt công chúng

S.H 25/04/2025 - 21:51

Sáng 25/4, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Biên soạn và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến (Khối Vũ Trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định) đã giới thiệu Công trình sách “Ký ức người lính”.

Tại lễ ra mắt cuốn sách, Tiến sĩ Lê Doãn Hợp (nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Chỉ đạo) cho biết: Ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo Công trình sách “Ký ức người lính” đã xác định rõ công trình này không chỉ là một ấn phẩm văn học đơn thuần, mà còn là một kho tư liệu quý có giá trị giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc bản lĩnh, ý chí cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau”.

ky-uc-nguoi-linh-2.jpg
Tiến sĩ Lê Doãn Hợp (nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Trưởng Ban chỉ đạo) phát biểu trong lễ ra mắt cuốn sách

Theo Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Biên soạn và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến (Khối Vũ Trang Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định) đã tích cực nghiên cứu, sưu tầm, tổ chức biên soạn khoa học, bài bản, chặt chẽ. Các chi tiết lịch sử được kiểm tra cẩn trọng, mỗi nhân vật được xác tín kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo độ chính xác, chân thực và giá trị truyền tải đến bạn đọc.

Tất cả không chỉ thể hiện sự tôn trọng lịch sử, mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã âm thầm góp máu xương cho độc lập dân tộc. Công trình được hoàn thành qua hàng trăm giờ phỏng vấn, hàng nghìn trang ghi chép, biên bản làm việc, ảnh tư liệu của các nhân chứng; Trong đó có nhiều tư liệu chưa từng công bố về hoạt động đặc biệt của các Đội biệt động Sài Gòn – Gia Định.

Đội ngũ biên soạn không chỉ làm công việc ghi chép, mà còn thực hiện vai trò giải mã ký ức, xác minh lịch sử, kết nối nhân chứng, tái hiện lại mạng lưới chiến đấu của các Đội 3, Đội 4, Đội 5, Đội 159… và các đơn vị bảo đảm A20 – A30, những tổ chức bí mật nhưng đóng vai trò sống còn trong các trận đánh lớn như: Tập kích kho bom Phú Thọ Hòa (1954), Đánh chìm tàu USNS Card (1964);

Tiến công Đài Phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất trong Xuân Mậu Thân 1968; Những hầm chứa vũ khí được ngụy trang kín đáo, tinh vi ngay giữa lòng đô thị, giữa mũi súng kẻ thù. Những đường dây giao liên xuyên qua Củ Chi – Gò Vấp – Bến Cát – Trảng Bàng;

Những người mẹ, người vợ đã vượt qua nỗi sợ hãi mất người thân và bị địch khủng bố để ủng hộ, động viên chồng, con, em mình hoạt động và ở đó còn có những người dân đã cưu mang, chở che cho những chiến sỹ biệt động như chính người thân của mình…

ky-uc-nguoi-linh-3.jpg
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Viện sĩ, Tiến sĩ, AHLLVTND, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ Đạo Công trình sách "Ký ức người lính" giới thiệu nội dung cuốn sách

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Viện sĩ, Tiến sĩ, AHLLVTND, Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Công trình sách "Ký ức người lính") cũng giới thiệu chung về Công trình sách "Ký ức người lính".

Cuốn sách này được xuất bản trong thời điểm cả nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Là tập tiếp theo trong Bộ sách “Ký ức người lính” – Công trình nhiều tập được sưu tầm và thể hiện từ các tác giả là tướng lĩnh, cựu chiến binh, nhà văn, nhà báo cùng phối hợp thực hiện.

Tập 22 gồm 54 bài viết là những câu chuyện có thật được các nhân chứng viết lại, kể lại. Tập sách được đầu tư chỉn chu cả về nội dung lẫn hình thức, thể hiện tâm huyết, nghiêm túc và trách nhiệm cao của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban biên soạn và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến cùng các cộng sự trong và ngoài quân đội.

Nội dung cuốn sách không chỉ dừng ở việc tái hiện lịch sử, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, mà ở đây là lực lượng Biệt động thành – Những người chiến sĩ giữa lòng đô thị, sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự nghiệp thống nhất non sông, độc lập dân tộc.

ky-uc-nguoi-linh-4.jpg
Trung sĩ Đỗ Tiến Dũng ôn lại ký ức của người lính, thông qua cuốn sách “Ký ức người lính”

Bằng ngôn ngữ mạch lạc, cảm động, chân thực, cuốn sách mang đến cho người đọc cảm nhận sâu sắc về những con người bình thường đã làm nên những chiến công phi thường. Qua đó, khắc họa chân dung lực lượng Biệt động thành – Những người lính không quân hàm, không quân phục, thậm chí không biết mặt nhau, nhưng lại là nỗi ám ảnh thường trực của kẻ thù.

Họ là thợ sửa xe, là thợ may, là giáo viên, là học sinh, là người bán phở và cả những người giàu có, có chỗ đứng trong xã hội… âm thầm hoạt động trong lòng địch giữa thành phố phồn hoa, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ cấp trên giao, sẵn sàng trở thành những chiến binh cảm tử tiêu diệt kẻ thù...

Tại buổi ra mắt, các đại biểu được nghe những đánh giá, cảm nhận về giá trị của công trình sách. Đặc biệt là nhân chứng lịch sử đã kể lại ký ức hào hùng của những trận đánh biệt động hơn 50 năm trước nóng hổi đầy cảm xúc, tự hào...

Cuốn sách "Ký ức người lính" như một lời nhắc nhở, một sự tri ân, và một ngọn lửa không tắt trong dòng chảy ký ức Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công trình sách "Ký ức người lính" ra mắt công chúng