Tin tức thế giới 24 giờ : Giáo hoàng Francis tổ chức buổi cầu nguyện hòa bình tại Vatican

23/05/2016 07:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giáo hoàng Francis tổ chức buổi cầu nguyện hòa bình tại Vatican; qua. Cựu lãnh đạo Đài Loan đối mặt hàng loạt vụ khởi tố... là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h qua.

Giáo hoàng Francis tổ chức buổi cầu nguyện hòa bình tại Vatican

Tin tức thế giới 24 giờ : Giáo hoàng Francis tổ chức buổi cầu nguyện hòa bình tại Vatican

Giáo hoàng Francis

Hội nghị Thượng đỉnh nhân đạo thế giới đầu tiên do Liên hợp quốc tổ chức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ

Trước thềm sự kiện, tại Vatican, Giáo hoàng Francis đã tổ chức buổi cầu nguyện cho hòa bình và ổn định trên toàn cầu, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng nỗ lực giải quyết các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng hiện nay như xung đột, đói nghèo, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Cựu lãnh đạo Đài Loan đối mặt hàng loạt vụ khởi tố

Tin tức thế giới 24 giờ : Giáo hoàng Francis tổ chức buổi cầu nguyện hòa bình tại Vatican

Ông Mã Anh Cửu đối mặt với hàng loạt vụ truy tố hình sự

Theo tin từ Văn phòng công tố quận Đài Bắc ngày 21/5, hàng chục vụ điều tra, khởi tố ông Mã Anh Cửu đã được mở lại sau khi cựu lãnh đạo Đài Loan này giao lại quyền điều hành vùng lãnh thổ cho người kế nhiệm là bà Thái Anh Văn.

Trước đó, Văn phòng công tố quận Đài Bắc đã cố giữ lại, chưa khởi tố ông Mã do quyền được miễn truy tố hình sự trong thời gian đương chức. Công cuộc điều tra khởi động trở lại ngay khi ông rời khỏi chức vụ.

Thủ tướng Anh dự đoán Thổ Nhĩ Kì gia nhập EU vào năm 3000

Trong một buổi trả lời phỏng vấn trên truyền hình vào hôm 22-5, Thủ tướng Anh David Cameron đã đưa ra dự đoán rằng, Thổ Nhĩ Kì đủ khả năng gia nhập EU vào năm 3000.

“Họ đã đề nghị gia nhập từ năm 1987. Với tiến độ hiện nay, tôi nghĩ họ không thể vào được EU trước năm 3000”.Thủ tướng Anh Cameron cho biết.

Bỉ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố

Tin tức thế giới 24 giờ : Giáo hoàng Francis tổ chức buổi cầu nguyện hòa bình tại Vatican

Hình ảnh được chiếu trên màn hình lớn trong lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố tại Brussels

Ngày 22/5, Nhà vua Philippe và Nữ hoàng Mathilde của Bỉ đã cùng Thủ tướng Charles Michel chủ trì lễ tưởng niệm các nạn nhân trong loạt vụ tấn công khủng bố tại Brussels hồi tháng 3 vừa qua.

Sự kiện này đánh dấu tròn hai tháng ngày xảy ra các vụ đánh bom ở sân bay Zaventem và nhà ga tàu điện ngầm Maelbeek ở thủ đô Brussels, cướp đi sinh mạng của 32 người và khiến 340 người bị thương.

Hà Lan đóng cửa nhiều nhà tù do không có phạm nhân

Mới đây trang TechInsider cho biết, tính đến năm 2016, Hà Lan đã đóng cửa hơn 20 nhà tù vì không có tội phạm và các buồng giam trở nên thừa thãi, chi phí duy trì trở nên phí phạm.

Thậm chí, Hà Lan còn phải nhận thêm tù nhân từ Na Uy về để cho đủ vào các phòng giam ở nhiều nhà tù.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thế giới 24 giờ : Giáo hoàng Francis tổ chức buổi cầu nguyện hòa bình tại Vatican