Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 6/5

TP(TH)| 06/05/2017 18:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức pháp luật ngày 6/5: Con bất hiếu đánh bố đẻ, tấn công Công an xã; "Tú bà" U70 lừa bán 9 phụ nữ qua Trung Quốc; Du khách nước ngoài vờ thuê phòng trộm cắp trong phố cổ…

Con bất hiếu đánh bố đẻ, tấn công Công an xã

Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 6/5

Đối tượng Hoàng Văn Thạch

Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thạch, 34 tuổi, trú tại xã Hòa Bình (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào hồi 17h, ngày 2-5 đối tượng Hoàng Văn Thạch đã có hành vi gây rối, đập phá tài sản của gia đình bà Long Thị Va (74 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Yên, xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn). Ngay sau khi nhận được tin báo, đồng chí  Ma Văn Đạt - Trưởng công an xã và tổ công tác Ban công an xã Hòa Bình đã đến hiện trường, giải quyết vụ việc. 

Trong lúc ngăn cản hành vi côn đồ của Thạch, Trưởng công an xã Ma Văn Đạt  bị đối tượng  này xô ngã, dùng gậy đánh bị thương, phải đưa đến đi cấp cứu. Trước tính côn đồ của đối tượng, chiều ngày 4-5, Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Thạch. 

"Tú bà" U70 lừa bán 9 phụ nữ qua Trung Quốc

Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Điền (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp; tạm trú thị xã Tân Uyên, Bình Dương), Đặng Thị Gái (67 tuổi) và Phạm Thị Kim Cúc (58 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Tây Ninh) về hành vi mua bán người.

Theo kết quả điều tra: Ngày 27-4, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang Nguyễn Hoàng Hùng (32 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đang làm thủ tục sân bay Tân Sơn Nhất để đưa 3 cô gái Việt sang Trung Quốc bán cho đàn ông làm vợ.

Sau đó, lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng trên cùng tang vật gồm: 4 điện thoại, 4 hộ chiếu, 1 giấy thông hành và các đồ vật liên quan khác. Mở rộng điều tra đến ngày 5-5, cơ quan Công an xác định: Đường dây buôn người này hoạt động được hai năm. Đến ngày bị bắt, đường dây này đã bán 9 phụ nữ ở tỉnh Tây Ninh, Bạc Liêu sang Trung Quốc.

Du khách nước ngoài vờ thuê phòng trộm cắp trong phố cổ

Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm và Công an huyện Sóc Sơn đang tiến hành xử lý 2 trường hợp người nước ngoài trộm cắp tài sản.

Trường hợp thứ nhất là công dân nam, quốc tịch Pháp có tên  Ret Framck Christophe Henri (50 tuổi).

Trong thời gian từ ngày 26 đến 28-4, Ret Framck Christophe Henri đã gây ra 2 vụ trộm cắp bằng thủ đoạn giả vờ hỏi thuê phòng tại một số khách sạn ở khu phố cổ; lợi dụng khách đang lưu trú trong khách sạn sơ hở, Ret Framck Christophe Henri đã lẻn vào phòng trộm cắp.

Đối tượng đã trộm cắp trót lọt 2 vụ tại một khách sạn ở phố Hàng Chiếu, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, lấy đi 1 điện thoại iPhone của một khách quốc tịch Mỹ; và vào 1 khách sạn ở phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm lấy đi 1 máy ảnh, 1 đồng hồ đeo tay, một sạc pin và một số tài sản khác của khách quốc tịch Anh. Cùng thời điểm này, cơ quan chức năng phát hiện Dong Xianan (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đi trên  trên chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã lợi dụng sơ hở trộm cắp túi xách của anh N.B.N trú ở Bình Thuận cất vào ngăn đồ trên máy bay. Trong khi Dong Xianan đang thò tay vào túi xách trộm cắp 6,5 triệu đồng thì bị anh N.B.N phát hiện tri hô.

Tàu cá chở 2 vạn lít dầu không rõ nguồn gốc

Vào hồi 5h35 phút ngày 5-5, khi tuần tra khu vực biển thuộc tỉnh Sóc Trăng, tàu tuần tra BP 189801 thuộc Hải đội 2 - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phát hiện tàu cá số hiệu 2BV 91166TS có biểu hiện nghi vấn nên đã ra lệnh tàu cá nói trên dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 4 thuyền viên và tàu đang chở khoảng 20.000 lít dầu. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu 2BV 91166TS là Nguyễn Văn Sẽ (49 tuổi), trú ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang), không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của hàng hóa. Cả 4 thuyền viên trên tàu không có giấy tờ tùy thân, không có tên trong sổ danh bạ của thuyền viên đi biển.

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng Nguyễn Văn Sẽ, số dầu trên được lấy từ một tàu đang hoạt động trên biển không rõ nguồn gốc. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức pháp luật nóng nhất ngày 6/5