Tin tức kinh tế 26/10: Bộ Tài chính lên tiếng chuyện “chỉ còn 45.000 tỷ vốn ngân sách”

PV(TH)| 26/10/2015 18:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên doanh dầu khí Vietsovpetro chậm nộp thuế; Bộ Tài chính lên tiếng chuyện “chỉ còn 45.000 tỷ vốn ngân sách”…là tin tức kinh tế nổi bật ngày 26/10.

Bộ Tài chính lên tiếng chuyện “chỉ còn 45.000 tỷ vốn ngân sách”: Tờ Vneconmy đã dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, con số “45.000 tỷ vốn ngân sách” Trung ương mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nêu là chưa tính thêm 50.000 tỷ đồng vốn ODA, cho nên con số thực tế để vốn ngân sách Trung ương có thể điều tiết năm 2016 là khoảng 95.000 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói rằng ngân sách năm 2016 là 255.750 tỷ đồng, thì riêng ngân sách địa phương trong cân đối là 131.200 tỷ đồng (chiếm hơn 52% do các địa phương tự quản lý), Trung ương còn 154.000 tỷ đồng, trừ đi vốn nước ngoài và các khoản khác, thì chỉ còn 45.000 tỷ đồng.

Hiệp hội Vận tải Hà Nội kiến nghị tạm dừng hoạt động của Uver và Grabtaxi: Theo văn bản kiến nghị của Hiệp hội vận tải Hà Nội gửi Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng của Hà Nội, 4 lý do để đưa ra kiến nghị là: hiện nay Uber và Grab taxi sử dụng xe không biển hiệu, logo, tem mào. Điều này trái với các quy định về vận chuyển hành khách công cộng, gây khó khăn cho cơ quan nhà nước trong điều hành và điều tiết giao thông. Ngoài ra còn vấn đề về giá cước, chất lượng dịch vụ…

Tồn kho tại thị trường BĐS TP Hồ Chí Minh chỉ còn hơn 3.000 căn: Theo Sở Xây dựng Tp.HCM, tổng số căn hộ tồn kho tính đến cuối năm 2012 là gần 14.500 căn, nhưng tính đến nay đã bán hơn 11.000 căn và chỉ còn tồn 3.042 căn. Cũng theo ước tính đến hết năm 2015, thành phố sẽ phát triển thêm 2,36 triệu m2 sàn để diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 17,32 m2/người vào cuối năm 2015.

CPI tháng 10/2015 tăng 0,11%: Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 0,51% so với tháng 12 năm trước. Trong tháng, chỉ số giá thực phẩm tăng 0,34% so với tháng trước.  

Mức tăng của nhóm thực phẩm là nhân tố chính khiến chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,19% trong khi nhóm lương thực tiếp tục giảm 0,17% và ăn uống ngoài gia đình tăng nhẹ 0,01% so với tháng trước.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế 26/10: Bộ Tài chính lên tiếng chuyện “chỉ còn 45.000 tỷ vốn ngân sách”