Tìm thấy 2 thi thể trong vụ nổ bình ga trên tàu cá

T.Nhi| 04/03/2019 14:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi sự cố nổ bình gas trên tàu xảy ra, Công an thị trấn Dương Đông (Kiên Giang) và Công an xã Dương Tơ tổ chức cứu nạn, trục vớt phương tiện. Đến rạng sáng 4/3, thi thể 2 nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Sáng 4/3, cơ quan chức năng huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã bàn giao hai thi thể ngư dân Nguyễn Hải Bằng (29 tuổi, ngụ TP Hà Tiên) và Trần Văn Luận (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) cho gia đình lo hậu sự. Hai thanh niên này mất tích vào đêm 1/3, khi tàu cá mang số hiệu KG-94682 TS bị chìm sau vụ nổ gas.

Lúc đó trên tàu có ông Trần Anh Hoàng (45 tuổi, ở Hà Tiên, chủ tàu) cùng 4 thuyền viên Dương Văn Lạc (51 tuổi), Nguyễn Hải Bằng (29 tuổi), Ngô Thanh Bình (27 tuổi, cùng ngụ TP Hà Tiên) và Trần Văn Luận.

Tai nạn khiến ông Hoàng bị bỏng toàn thân, được chuyển lên TP HCM điều trị. Ông Lạc và anh Bình bị thương nhẹ; riêng anh Luận và anh Bằng mất tích.

Hai ngày qua, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông phối hợp cùng Công an thị trấn Dương Đông và Công an xã Dương Tơ tổ chức cứu nạn, trục vớt phương tiện. Đến rạng sáng 4/3, thi thể anh Luận và anh Bằng được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm thấy 2 thi thể trong vụ nổ bình ga trên tàu cá