Chuyển động

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tránh đóng cửa Chính phủ

Hồng Anh 23/03/2024 - 20:24

Thượng viện Mỹ đã thông qua gói tài trợ trị giá 1,2 USD với số phiếu 74-24, ngăn chặn việc chính phủ phải đóng cửa một phần. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trước đó.

Sáng 23/3, Quốc hội Mỹ đã thông qua một cách áp đảo dự luật ngân sách trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la, duy trì nguồn tài chính cho Chính phủ trong suốt năm tài chính đã bắt đầu từ 6 tháng trước và gửi đến Tổng thống Joe Biden để ký thành luật.

quoc-hoi-my.png
Thượng viện Mỹ đã thông qua gói tài trợ trị giá 1,2 USD với số phiếu 74-24. (Ảnh: Reuters)

Đạo luật tài trợ 1,2 USD đã được thông qua với số phiếu 74-24. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trước đó.

Tuy nhiên, đạo luật này không bao gồm viện trợ quân sự cho Ukraine, Đài Loan hoặc Israel, vốn nằm trong một dự luật khác được Thượng viện thông qua mà Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số đã bỏ qua.

Các cơ quan liên bang quan trọng bao gồm Bộ An ninh nội địa, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính sẽ vẫn được tài trợ đến hết năm tài chính 2024 (kết thúc vào ngày 30/9).

Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng trước đó bày tỏ tin tưởng rằng Thượng viện sẽ thông qua dự luật và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký vào 23/3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tránh đóng cửa Chính phủ