Campuchia cho biết đã triệt phá hơn 700 cơ sở lừa đảo trực tuyến trong một năm qua, bắt gần 30.000 nghi phạm và trục xuất hơn 58.000 người nước ngoài.
Chính phủ Campuchia ngày 27/8 cho biết chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong một năm qua đã đóng cửa hơn 700 cơ sở. Gần 30.000 nghi phạm bị bắt, trong đó có nhiều quan chức cấp cao.

Campuchia những năm gần đây trở thành địa bàn hoạt động của các đường dây tội phạm thực hiện nhiều hình thức lừa đảo, như giả lập quan hệ tình cảm hoặc dụ dỗ đầu tư tiền số.
Những người trực tiếp tham gia lừa đảo có cả người tự nguyện và nạn nhân bị buôn bán. Các đường dây này nhắm đến người dùng Internet trên khắp thế giới.
Trong bối cảnh chịu sức ép từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, giới chức Campuchia cho biết đang tăng cường trấn áp hoạt động này.
Theo tuyên bố của chính phủ Campuchia ngày 28/8, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 700 cơ sở và trục xuất 58.266 công dân nước ngoài trong một năm qua.
Gần 30.000 nghi phạm bị bắt, trong đó có 15 quan chức cấp cao và nhân viên thực thi pháp luật.
Hơn 3.400 nghi phạm thuộc 29 quốc tịch đang bị tạm giữ chờ xét xử.
"Trong khi các cơ sở quy mô lớn đã bị xóa sổ hoàn toàn, các nhóm tội phạm đã thay đổi phương thức, chuyển sang hoạt động phân tán với quy mô nhỏ, ẩn mình trong nhà khách, chung cư, nhà thuê, phương tiện và quán cà phê", chính phủ Campuchia cho biết.
Hồi tháng 1, Campuchia dẫn độ Chen Zhi, người bị cáo buộc đứng đầu một đường dây lừa đảo, sang Trung Quốc.
Chen Zhi sinh tại Trung Quốc, là chủ tịch Prince Holding Group, tập đoàn Campuchia có giá trị hàng tỷ USD. Trước đó, ông này bị chính phủ Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt.
Đến tháng 4, Campuchia tiếp tục dẫn độ Li Xiong sang Trung Quốc. Li Xiong sinh tại Trung Quốc, từng là chủ tịch Huione Group.
Bắc Kinh cáo buộc người này đóng vai trò quan trọng trong một đường dây cờ bạc và lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn.