Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngọc Minh 26/03/2023 09:40

Chiều 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (TT-Huế) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các đề xuất, kiến nghị để tỉnh phát triển nhanh, bền vững. 

anh-1.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh TT-Huế có Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Phan Ngọc Thọ; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo với Thủ tướng về tình hình kinh tế-xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, năm 2022, tỉnh đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; GRDP tăng 8,56%; GRDP bình quân đầu người tăng 10% so với năm 2021.

Trong Quý I năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều điểm sáng tích cực. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước tăng 3,5%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh TT-Huế đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh một số nội dung như: Giúp tỉnh hoàn thành xây dựng Đề án “Thành lập thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính TT-Huế”; Xây dựng mới Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh TT-Huế”; hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho 2 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh gồm tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh TT-Huế, cầu qua cửa Thuận An và đê chắn sóng cảng Chân Mây (giai đoạn 2)…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với các ý kiến; ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh TT-Huế, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của tỉnh TT-Huế như: Kết quả phát triển kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững. Quy mô kinh tế còn nhỏ, GRDP bình quân đầu người còn thấp...

Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ; Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh TT-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh TT-Huế làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và ưu tiên của tỉnh; khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối thông suốt nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng và quốc tế. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng chuyển đổi số. Khẩn trương hoàn thiện và triển khai hiệu quả Đề án xây dựng TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

anh-2.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ xây dựng cầu qua cửa biển Thuận An và dự án tuyến đường bộ ven biển

Sau buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến kiểm tra khu tái định cư dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế. Dự án được triển khai giai đoạn 1 từ năm 2019 đến 2022, với tổng kinh phí giải phóng mặt bằng 2.005 tỷ đồng, bố trí tái định cư cho hơn 5.000 hộ dân. Tuy nhiên, đến nay việc di dời dân cư giải phóng mặt bằng dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng đề nghị tỉnh TT-Huế tiếp tục đầu tư xây dựng các khu, điểm tái định cư có hạ tầng đồng bộ, gồm điện, đường, cấp thoát nước, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa để đón người dân tái định cư đến ở. Yêu cầu địa phương quan tâm tạo sinh kế để đảm bảo người dân có cuộc sống và nơi ở mới bằng hoặc hơn nơi ở cũ; tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị chính đáng của người dân trên tinh thần lợi ích hài hòa.

anh-3.jpeg
Thủ tướng thăm, động viên cán bộ, công nhân trên công trường cầu vượt cửa biển Thuận An

Kiểm tra dự án xây dựng cầu bắc qua cửa biển Thuận An, TP.Huế, là cầu vượt cửa biển có chiều dài 2,36km được khởi công từ tháng 3/2022 với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cầu bắc qua cửa biển Thuận An sẽ là điểm nhấn cảnh quan cho khu vực, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy hình thành các đô thị ven biển, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, du lịch, dịch vụ của địa phương. Góp phần thay đổi diện mạo đô thị, từng bước thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TT-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Động viên đội ngũ cán bộ, công nhân trên công trường, Thủ tướng yêu cầu, việc thi công phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, tính kỹ thuật, mỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động cho công nhân và an toàn cho người dân, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương và thăm Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, phường Thuận Hòa, TP.Huế; thăm Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế tại điện Long An.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế