Pháp đình

"Ông trùm" đất hiếm bật khóc trước tòa: "Bị cáo sai rồi"

Mạnh Hùng 12/05/2025 - 20:36

Đứng trước Hội đồng xét xử (HĐXX), khi nhắc đến khối tài sản lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng, “ông trùm” đất hiếm Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương không giấu nổi sự ân hận. Bị cáo bật khóc, nghẹn lời thừa nhận sai phạm và nói rằng "Bị cáo sai rồi!".

bc-huan-moi(1).jpeg
Bị cáo Đoàn Văn Huấn trước HĐXX

Chiều 12/5, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Linh Ngọc cùng các bị cáo trong vụ án khai thác, buôn lậu đất hiếm được tiếp tục diễn ra ở phần xét hỏi.

Là bị cáo đầu tiên trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương đã thừa nhận cáo trạng của VKS.

Khi được hỏi về số tài nguyên đã khai thác, tiêu thụ cũng như số tiền hưởng lợi, cựu Chủ tịch HĐQT Đoàn Văn Huấn cho biết bị cáo không nhớ rõ. Theo lời khai của bị cáo Huấn, bị cáo mới chỉ học hết lớp 8 nên trong quá trình hoạt động kinh doanh, bị cáo giao hết việc sổ sách kế toán cho bộ phận kế toán tổng hợp.

Bị cáo không nhớ rõ con số về tổng tài sản, chỉ áng chừng khoảng 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra còn 2 nhà máy đất hiếm ở Yên Bái. Khi thành lập công ty có 3 cổ đông gồm bị cáo, vợ và anh trai bị cáo, tuy mô hình là công ty cổ phần nhưng thực chất là công ty gia đình.

Công ty đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có khai thác khoáng sản, quặng, đất hiếm. Công ty chủ yếu khai khoáng, hoạt động ở Yên Bái, có giấy phép khai thác từ năm 2013 do Bộ TN&MT cấp. Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Dương khai không nhờ vả, tác động đến ai, cũng không chi quà cho ai để được cấp phép.

cac-bi-cao-da-sua(1).jpeg
Các bị cáo tại phiên tòa

Trình bày về việc không thực hiện đúng giấy phép, bị cáo Huấn thừa nhận việc biết rõ quy định phải xây xong nhà máy mới được khai thác đất hiếm nên Công ty Thái Dương đang xây dựng cấp tốc nhà máy chế biến sâu. Nói đến đây bị cáo Huấn vừa khóc vừa thừa nhận: “Bị cáo sai rồi!”.

Theo cáo trạng, bị cáo Đoàn Văn Huấn, với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương đã tổ chức, chỉ đạo hoạt động khai thác quặng đất hiếm và quặng sắt tại mỏ đất hiếm Yên Phú từ năm 2019- 2023 trái quy định, với số lượng khoáng sản đã bị khai thác trái phép có trị giá hơn 864 tỷ đồng. Trong đó, Đoàn Văn Huấn đã tiêu thụ tổng số quặng đất hiếm và quặng sắt có trị giá hơn 736 tỷ đồng.

Cũng trong phần xét hỏi chiều nay, cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho rằng, nếu Công ty Thái Dương thực hiện đầy đủ như giấy phép thì đã không có sai phạm xảy ra.

bi-cao-nguyen-linh-ngoc(1).jpeg
Bị cáo Nguyễn Linh Ngọc tại phiên tòa

Theo trình bày của bị cáo Ngọc, không có ai tác động bị cáo để ký giấy phép, bị cáo cũng không quen biết ông Đoàn Văn Huấn. Quá trình cấp phép, thủ tục, hồ sơ bị cáo nhận qua văn thư, nếu có vấn đề gì sẽ có ý kiến rồi trả lại, bị cáo Ngọc nói: “Tôi không quen biết ông Huấn nhưng có thể gặp bị cáo Huấn rồi, nhưng ở đâu, làm gì thì không nhớ”.

Vẫn theo lời khai của cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, thời điểm bị cáo ký giấy phép cho Công ty Thái Dương có sự thay đổi về luật. Việc truy tố bị cáo là có cơ sở, vì nếu so sánh quy định pháp luật thì thời điểm đó cấp phép là sai.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT cùng các bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo Bộ này được giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong việc thẩm định, cấp Giấy phép khai thác quặng đất hiếm.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và các đồng phạm đã cố ý làm trái nguyên tắc, điều kiện cấp giấy phép khai thác quặng đất hiếm cho Công ty Thái Dương, gây thất thoát cho Nhà nước tài nguyên khoáng sản có trị giá hơn 736 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Ông trùm" đất hiếm bật khóc trước tòa: "Bị cáo sai rồi"