Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
đất hiếm
Từ đất hiếm đến bán dẫn: Vinachem mở lối vào chuỗi giá trị công nghệ chiến lược
Từ nghiên cứu công nghệ tách chiết đất hiếm, phát triển vật liệu chiến lược đến tham gia chuỗi giá trị bán dẫn, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đang từng bước xác lập hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng năng lực công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược đối với đất nước.
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc bị tuyên phạt 3 năm tù
Sau thời gian xét xử và nghị án, chiều 21/5, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 26 bị cáo liên quan trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái.
Vụ án đất hiếm: Nhiều bị cáo ân hận, mong nhận được khoan hồng
Ngày 15/5, phiên tòa xét xử 27 bị cáo trong vụ án khai thác, buôn lậu đất hiếm tiếp tục với phần tranh luận. Sau khi kết thúc phần tranh luận, trước khi nghị án, HĐXX nghe các bị cáo nói lời sau cùng và sẽ tuyên án vào 14 giờ ngày 21/5/2025.
Vụ án đất hiếm: Luật sư đề nghị xác định thiệt hại theo khoáng sản nguyên khai
Trong phần tranh luận tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Công ty Thái Dương đề nghị HĐXX xác định thiệt hại dựa trên giá trị khoáng sản nguyên khai nhằm đánh giá khách quan tính chất, mức độ hành vi phạm tội của thân chủ.
Chi tiết mức án VKS đề nghị xử phạt với 27 bị cáo trong vụ đất hiếm
Tại phiên tòa sáng nay (14/5), đại diện VKSND TP. Hà Nội đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 27 bị cáo trong vụ án khai thác, buôn lậu đất hiếm ở Yên Bái.
Vụ đất hiếm: Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT được đề nghị cho hưởng án treo
Sáng nay (14/5), phiên xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Linh Ngọc cùng các bị cáo trong vụ án khai thác, buôn lậu đất hiếm bước sang ngày làm việc thứ 3, HĐXX tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Bán đất hiếm không hóa đơn, Chủ tịch công ty nói vì “làm đề tài cấp nhà nước”
Trước HĐXX, bị cáo Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam thừa nhận, bán đất hiếm không xuất hóa đơn, nhưng cho rằng không cần hợp thức hóa đầu vào vì đang thực hiện “đề tài nghiên cứu cấp nhà nước”.
"Ông trùm" đất hiếm bật khóc trước tòa: "Bị cáo sai rồi"
Đứng trước Hội đồng xét xử (HĐXX), khi nhắc đến khối tài sản lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng, “ông trùm” đất hiếm Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thái Dương không giấu nổi sự ân hận. Bị cáo bật khóc, nghẹn lời thừa nhận sai phạm và nói rằng "Bị cáo sai rồi!".
Những hình ảnh trong phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
Như tin đã đưa, sáng 12/5, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái. Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật về phiên tòa.
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc hầu tòa trong vụ buôn lậu đất hiếm
Sáng nay (12/5), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc, Chủ tịch Công ty Thái Dương Đoàn Văn Huấn cùng 25 bị cáo trong vụ án khai thác, buôn lậu đất hiếm.
Chuẩn bị xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vụ đất hiếm
TAND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5 tới đây.
Những thủ đoạn tinh vi của “ông trùm” buôn lậu quặng đất hiếm
Trong vụ án buôn lậu quặng đất hiếm xảy ra tại Yên Bái, bị can Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Đất hiếm Việt Nam và cấp dưới thừa nhận việc đã không khai báo đầy đủ nguồn gốc, khai báo sai mã hàng hóa xuất khẩu tổng oxit đất hiếm với trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Truy tố 27 bị can trong vụ khai thác trái phép quặng đất hiếm tại Yên Bái
Bị can Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT và cấp dưới bị xác định đã có sai phạm, giúp Công ty Thái Dương tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại Yên Bái có tổng trị giá 736 tỉ đồng.
Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc tiếp tay cho việc mua bán đất hiếm như thế nào?
Cựu thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc dù biết rõ Công ty Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép, nhưng vẫn đề xuất, ký ban hành giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho Công ty Thái Dương khai thác, gây thất thoát khoáng sản của Nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỉ đồng...
Nghiên cứu chế biến sâu đất hiếm phục vụ xuất khẩu
Việt Nam cần đẩy mạnh chế biến sâu khoáng sản như đất hiếm, một tài nguyên có lợi thế rất lớn cho công nghiệp Việt Nam như lĩnh vực bán dẫn và sản xuất chip.
Khai thác đất hiếm rồi xuất khẩu trái phép
Bước đầu, xác định một số bị can có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỷ đồng.
Khởi tố các bị can trong vụ khai thác đất hiếm trái phép tại Yên Bái
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan.
Điều tra vi phạm một mỏ đất hiếm ở Yên Bái
Lực lượng thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã phong tỏa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương để điều tra về dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Quân đội Hoa Kỳ sẽ tài trợ xây dựng nhà máy đất hiếm để phát triển vũ khí
Quân đội Mỹ có kế hoạch tài trợ xây dựng các cơ sở chế biến đất hiếm, một phần trong nỗ lực khẩn cấp của Washington nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản trong nước dùng để chế tạo vũ khí và điện tử quân sự, Reuter dẫn một nguồn tin của Chính phủ.
Chuyển động thế giới 29/5: Trung Quốc “nghiêm túc cân nhắc” hạn chế bán đất hiếm cho Mỹ
Trung Quốc “nghiêm túc cân nhắc” hạn chế bán đất hiếm cho Mỹ; Hội nghị “siêu quyền lực” Bilderberg lần thứ 67 tại Thụy Sĩ… là tin tức thế giới nổi bật trong bản tin chuyển động thế giới sáng nay (29/5).
Xem thêm