Nhận diện “giặc nội xâm”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ IV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban chấp hành Trung ương chọn 3 vấn đề thực sự cấp bách.

Đó là: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Mà trọng tâm của 3 trọng tâm ấy, theo Tổng Bí thư, chính là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ IV (Ảnh: Chinhphu.vn)

Vấn đề này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra hôm 26-12 và đề nghị Ban chấp hành TƯ bàn bạc, tìm nguyên nhân, phân tích một cách thấu đáo: Vì sao mặc dù công tác xây dựng Đảng rất được Trung ương coi trọng; đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị rất đúng, rất hay... nhưng kết quả lại vẫn chưa được như mong muốn? Vì sao, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao chẳng những chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng?


Như vậy, Trung ương và Bộ Chính trị đã nhận thấy một vấn đề hết sức hệ trọng trong công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng cần đặc biệt lưu tâm và giải quyết thấu đáo theo tinh thần Đại hội Đảng XI đã chỉ rõ: Cần đặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thật sự phát huy dân chủ đi đôi với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ít lần đề cập đến cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm” đặc biệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người nói "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng, bằng gươm còn dễ, nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người, trong nội bộ, trong tinh thần, là một khó khăn, đau xót”.


Nguy cơ của sự xuống cấp về mặt đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang đặt công tác xây dựng Đảng trong một bối cảnh mới. Đấu tranh với cái xấu, cổ vũ cái tốt, phát huy cái tốt, cái tích cực, nhất là trong công tác xây dựng Đảng bao giờ và lúc nào cũng là công tác chính trị quan trọng nhất của Đảng. Vấn đề là cần phải tìm đúng căn nguyên, bắt đúng bệnh để có biện pháp chữa trị hữu hiệu, không cực đoan, một chiều; vừa thể hiện tinh thần quyết tâm, sự thống nhất cao nhằm đề ra những biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi và quan trọng là không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Quyết tâm chính trị đi đôi với hành động chính trị đúng đắn trong thời điểm này sẽ tạo tiền đề, tạo bước chuyển thật sự trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay.


Bảo Dân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhận diện “giặc nội xâm”