Quốc hội hai nước Việt Nam - Séc trao đổi kinh nghiệm lập pháp

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26-9, tại Trụ sở Quốc hội, đoàn ĐBQH Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý dẫn đầu đã hội đàm với đoàn Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật Thượng viện Séc, do Chủ nhiệm Miroslav Antl dẫn đầu, nhân dịp đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 25-9 đến 1-10.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý đánh giá cao chuyến thăm làm việc của đoàn Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật Thượng viện Séc, góp phần quan trọng vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai Quốc hội Việt Nam-Cộng hòa Séc; thông báo khái quát về cơ cấu tổ chức, chức năng và tình hình hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong 65 năm qua, đặc biệt Quốc hội khóa XIII có nhiệm vụ quan trọng là sửa đổi Hiến pháp, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ủy ban Pháp luật có nhiệm vụ chính là giúp Quốc hội trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật nên rất mong muốn tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Quốc hội Cộng hòa Séc trong lĩnh vực này.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cũng đã trao đổi với các thành viên trong đoàn đại biểu Thượng viện Séc về kết quả các dự án luật trình Quốc hội thông qua; quyền hạn giám sát của Quốc hội đối với các cơ quan quản lý Nhà nước; việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước thành các quy định pháp luật liên quan đến phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật Thượng viện Séc, ông Miroslav Antl nhấn mạnh, Cộng hòa Séc luôn mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với Việt Nam, tăng cường trao đổi, hợp tác giữa hai Quốc hội. Hai bên có hệ thống pháp luật gần giống nhau nên có thể tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

Chủ nhiệm Miroslav Antl và các thành viên trong đoàn mong muốn tìm hiểu về quy trình, kết quả của việc trình, thông qua các dự án luật tại Quốc hội Việt Nam; chức năng, quyền hạn của Quốc hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp như Viện Kiểm sát, Tòa án; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế nông thôn.

Cùng ngày, đoàn Ủy ban Hiến pháp và Pháp luật Thượng viện Séc đã làm việc với lãnh đạo VKSNDTC, TANDTC, Bộ Tư pháp.

TTXVN/Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội hai nước Việt Nam - Séc trao đổi kinh nghiệm lập pháp