Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Pháp

Ngọc Mai| 03/11/2018 10:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại buổi hội kiến, hai Nhà lãnh đạo đã chia sẻ về hoạt động cũng như mối quan hệ giữa Quốc hội, Chính phủ mỗi nước trong điều hành và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Pháp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe

Chiều 2/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Thủ tướng Cộng hòa Pháp Édouard Philippe.

Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Pháp Édouard Philippe và Đoàn thăm chính thức Việt Nam, đến thăm Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao chuyến thăm của Ngài Thủ tướng diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác chiến lược.

Chúc mừng kết quả cuộc gặp, tiếp xúc giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Édouard Philippe; hội đàm giữa Thủ tướng Édouard Philippe và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, các hoạt động trong chuyến thăm và các văn kiện hợp tác được ký kết nhân dịp này sẽ góp phần thúc đẩy quan hai nước đi vào thực chất hơn, góp phần quan trọng trong việc gắn kết, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Pháp đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Cộng hòa Pháp trong chính sách đối ngoại và mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, làm sâu sắc hơn nữa nội hàm hợp tác nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Đề cập đến hợp tác kinh tế giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây luôn là trụ cột ưu tiên trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp. Thời gian qua, hợp tác kinh tế - thương  mại song phương được thúc đẩy mạnh mẽ, thể hiện qua những hợp đồng, văn kiện quan trọng được ký kết nhân chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, khoa học-công nghệ, truyền thông, chính phủ điện tử, y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Édouard Philippe với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhiều văn bản hợp tác giữa hai bên sẽ được ký kết ngay trong chuyến thăm của Thủ tướng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, làm sâu sắc hơn nữa nội hàm hợp tác nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh sự hiện diện của hai Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp - Việt tại Quốc hội,Thượng viện Pháp, và các nghị sĩ trong Đoàn đại biểu thăm Việt Nam lần này; tin tưởng, hội hữu nghị, các Nghị sỹ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, là cầu nối hữu nghị giữa Cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam mong muốn quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước được thúc đẩy lên tầm cao mới.

Thủ tướng Édouard Philippe cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng hậu.

Bày tỏ ấn tượng tốt đẹp khi tới thăm Việt Nam, Thủ tướng cho biết, trên nền tảng của mối quan hệ hợp tác hết sức tốt đẹp giữa hai đất nước, chuyến thăm lần này của đoàn có sự tham gia của các nghị sỹ, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt tại Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt tại Thượng viện Pháp... với mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, gắn bó giữa hai đất nước.

Nhấn mạnh Pháp và Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt, gần gũi, Thủ tướng Édouard Philippe chia sẻ, Pháp đánh giá tầm quan trọng của mối quan hệ giữa các địa phương của Pháp và địa phương của các quốc gia đối tác.

Chuyến thăm lần này Đoàn sẽ tham dự một số hoạt động tại các địa phương của Việt Nam; dự khánh thành Trường Quốc tế Pháp tại Hà Nội với mong muốn góp phần đào tạo các thế hệ trẻ tương lai...

Tại buổi hội kiến, hai Nhà lãnh đạo đã chia sẻ về hoạt động cũng như mối quan hệ giữa Quốc hội, Chính phủ mỗi nước trong điều hành và phát triển đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Pháp