Trực thăng cứu trợ Mỹ mất tích khi giúp đỡ Nepal

Hoàng Kim| 13/05/2015 08:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các quan chức quân sự Mỹ hôm 12/5 cho biết, một trực thăng quân sự Mỹ đã mất tích khi tham gia cứu trợ tại trận động đất mới ở Nepal.

Trực thăng cứu trợ Mỹ mất tích khi giúp đỡ Nepal

Trận động đất mới xảy ra hôm 12/5 khiến hơn 1.500 người thương vong

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc chiều thứ 3 (12/5) cho biết, chiếc trực thăng quân sự UH-1Y Huey chở 8 người trong đó có hai binh sĩ Nepal và sáu lính thủy quân lục chiến Mỹ đã mất liên lạc trong nhiều giờ khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ Nepal trong trận động đất mới xảy ra hôm 12/5.

Một quan chức Bộ Quốc phòng cũng xác nhận, đội tìm kiếm cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm chiếc UH-1 Huey - chiếc máy bay đã biến mất gần làng Charikot, ngôi làng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất mạnh 7,3 độ richter hôm 12/5. Ông cũng phỏng đoán rằng, vấn đề nhiên liệu có thể là nguyên nhân vụ việc trên.

Bên cạnh đó, người phát ngôn quân đội Mỹ David Eastburn cho biết, các nhân viên quân sự Mỹ đang làm rõ thông tin trên và xác định nguyên nhân vụ việc.

Một trận động đất mới mạnh 7,3 độ xảy ra vào chiều 12/5  cách thủ đô Kathmandu hơn 80km, ở độ sâu 18,5 km khiến 48 người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương. Đây được cho là cơn dư chấn lớn nhất tại Nepal kể từ khi trận động đất mạnh 7,8 độ richter  xảy ra hôm 25/4 khiến gần 8.000 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trực thăng cứu trợ Mỹ mất tích khi giúp đỡ Nepal