Mỹ: Hàng ngàn người biểu tình chống hôn nhân đồng giới

Minh Thi| 26/04/2015 11:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đám đông tập trung diễu hành từ Điện Catpitol Mỹ đến Tòa án tối cao. Họ mang theo những tấm áp phích với dòng chữ “Một đứa trẻ cần có cả Bố và Mẹ”, “Diễu hành vì chân lý”, AFP đưa tin.

Hôm qua (25/4), hàng ngàn người, trong đó có nhiều người đứng đầu các tôn giáo đã tập trung ở Thủ đô Washington để phản đối hôn nhân đồng giới. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Tòa án tối cao Mỹ sẽ tiến hành thảo luận và đưa ra quyết định về vấn đề gây bất đồng sâu sắc này trong vài ngày tới.

Đám đông tập trung diễu hành từ Điện Catpitol Mỹ đến Tòa án tối cao. Họ mang theo những tấm áp phích với dòng chữ “Một đứa trẻ cần có cả Bố và Mẹ”, “Diễu hành vì chân lý”, AFP đưa tin.

Mỹ: Hàng ngàn người biểu tình chống hôn nhân đồng giới

"98% người dân vẫn tin vào các giá trị gia đình", "Chúng tôi ủng hộ hôn nhân truyền thống: Một người đàn ông và một người phụ nữ"

Mỹ: Hàng ngàn người biểu tình chống hôn nhân đồng giới

Mỹ: Hàng ngàn người biểu tình chống hôn nhân đồng giới

Cùng rất nhiều tấm biểu ngữ, áp phích phản đối hôn nhân đồng giới được giơ cao trong cuộc biểu tình

Thứ Ba tới (ngày 28/4), tại Tòa án Tối cao sẽ có cuộc họp để xem xét liệu các cặp đôi đồng tính có quyền được cưới tại Mỹ hay không, cùng với quyết định cuối cùng dự định được đưa ra vào tháng 6.

Hiện, từng tiểu bang ở Mỹ chịu trách nhiệm đưa ra quyết định về luật hôn nhân, trong đó 37 trong số 50 bang và Thủ đô Washington đang hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Phát biểu trước đám đông hò reo, Đức Tổng giám mục Joseph Kurtz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo tuyên bố: “Chúng ta sẽ không im lặng… chúng ta không đơn độc”.

Một số thành viên của Hội Thánh Tin lành và Chính thống cũng tham gia biểu tình, cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng người Mỹ gốc Tây Ban Nha.

Trích dẫn Kinh Thánh, Hiram Garcia, 49 tuổi, đến từ bang Philadelphia, nói với phóng viên AFP rằng, việc hợp pháp hóa các đám cưới đồng tính sẽ tạo ra một “xã hội vô thần, nơi những người xa cách Thiên Chúa”.

Còn Caroll Skinner 64 tuổi cho biết, bà sẽ tham gia biểu tình để đưa ra tuyến bố rằng: “Mối quan hệ của họ chỉ là sự kết hợp, không phải là kết hôn”.

Linh mục dòng Chính thống Hans Jacobse cảnh báo “xã hội sẽ sụp đổ” nếu hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa.

 

Một số chuyên gia cho rằng, có vẻ như không thể tránh khỏi việc Tòa án tối cao sẽ thừa nhận hôn nhân đồng giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Hàng ngàn người biểu tình chống hôn nhân đồng giới