Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Thường Tín, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả mới. Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt địa phương đổi thay rõ nét. Sự khởi sắc mạnh mẽ ở vùng cửa ngõ phía Nam Thủ đô được nhân dân ủng hộ, đồng thuận.
Phố trong làng
Huyện Thường Tín triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao rất quyết liệt, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ban ngành, và đặc biệt là sự đồng thuận chung sức chung lòng của nhân dân. Đến nay, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao cơ bản đã đạt.
Huyện ủy Thường Tín xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn bản; phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt trên cơ sở phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân.
Một trong những địa phương đi đầu là xã Hồng Vân - xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Thường Tín. Ở xã Hồng Vân nơi được coi là miền quê đáng sống, hoạt động du lịch đang ngày càng phát triển, thu hút du khách và tạo nguồn thu nhập chính cho nhân dân trong xã. Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Vân Nguyễn Văn Phượng cho biết: Cùng với hoạt động du lịch dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, xã cũng từng bước phát triển sản xuất chế biến trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, du lịch, dịch vụ… tạo việc làm ổn định cho 80 lao động với thu nhập bình quân 76 triệu đồng/người/năm. Hợp tác xã hoa cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân xã Hồng Vân được thành lập năm 2014, có 04 sản phẩm gồm: 01 sản phẩm điểm dịch vụ du lịch Làng quê Hồng Vân, 02 sản phẩm Trà Trâu cổ, Trà Kim ngân và Trà Chùm ngây được phân hạng OCOP Thành phố và huyện đánh giá đạt OCOP 4 sao.
Xã xác định phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, đã xây dựng các tuyến đường mang tên các loài hoa theo đặc trưng của từng mùa, thu hút khách du lịch “hưởng thụ” phong cảnh yên bình làng quê, ngắm loài hoa, tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân cây cảnh và thỏa mãn nhu cầu tâm linh tại khu du lịch. Ngoài ra xã đã xây dựng các vùng nhiên liệu theo chuỗi khép kín sản xuất, sơ chế bao tiêu sản phẩm cho thành viên hợp tác xã.
Tại xã Lê Lợi, theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tấn Phát, năm 2019 xã được UBND Thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã đã duy trì giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục thực hiện xây dựng các tiêu chí, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Huy động nội lực từ nhân dân và các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, cuối năm 2024, xã đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đến nay, kinh tế của xã phát triển khá, thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…
Từ sự tập trung của các địa phương trong huyện, cuối năm 2024, huyện Thường Tín đã có 20 xã nông thôn mới nâng cao, trong đó 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 70,5 triệu đồng/người/năm. Năm 2024 ước đạt 76,06 triệu đồng/người/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 82 triệu đồng trở lên/năm. Đến nay hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn, xóm, đường ngõ, xóm trong huyện đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%. Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp, không còn phòng học tạm, phòng học cấp 4 dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,03%.
Thành trì vững chắc
Thường Tín là huyện thứ 7 của Hà Nội hoàn thiện hồ sơ để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Dồn sức cho chương trình đạt kết quả cao nhất, huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. Thông qua việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, đã làm diện mạo nông thôn ngày càng hiện đại. Nhiều công trình giao thông được cải tạo, sửa chữa nâng cấp, cải tạo, xây dựng như: đường 427 đoạn Văn Phú - Hiền Giang, đường liên xã Tự Nhiên - Hồng Vân, đường liên xã Quán Giai - Chùa Đậu, đường Vân Tảo, Chương Dương… Về Thường Tín những năm trở lại đây, bước trên những cung đường mới sạch đẹp, nối liền các xã, thôn, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Lướt trên những cung đường dải nhựa nối dài các xã tới trung tâm huyện còn là những hàng cây xanh rợp bóng mát, khóm hoa rực rỡ sắc màu khiến mỗi người đều có chung cảm giác về với “phố trong làng”.
Trong hoạt động văn hóa, địa phương luôn gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa. Toàn huyện có 129 di sản được ghi trong danh mục các di sản của thành phố Hà Nội (là huyện có danh mục di sản nhiều nhất Thành phố). Các lễ hội truyền thống được duy trì thường xuyên như Lễ hội chùa Từ Vân (xã Lê Lợi), Chùa Đậu (xã Nguyễn Trãi), Đền Bộ Đầu (xã Thống Nhất), Hội Lộ (xã Ninh Sở), Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung (xã Tự Nhiên)… đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc… Hoạt động giáo dục đào tạo luôn được quan tâm thường xuyên, đến nay huyện có 81/89 trường chuẩn quốc gia…
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản, hằng năm, UBND huyện đều lựa chọn các xã bảo đảm đủ điều kiện để đăng ký phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế cùng cơ quan chuyên môn, đoàn thể chính trị và các địa phương hoàn thành sớm việc xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Huyện gấp rút hoàn thành những chỉ tiêu còn lại để sớm về đích.
Huyện xác định rõ mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tái cơ cấu ngành, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển một cách bền vững và mang lại thu nhập cao cho nông dân; đồng thời gắn với phát triển kinh tế - xã hội, hiện đại hóa nông thôn và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất các vùng chuyên canh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm có chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ, gắn sản xuất với phát triển du lịch... Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đổi mới về công nghệ đảm bảo về môi trường, phát triển du lịch dịch vụ trải nghiệm ở nông thôn…
Năm 2024, tổng giá trị thương mại - dịch vụ toàn huyện ước đạt 22.115 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch năm, tăng 18,6% so với năm 2023. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2024 ước đạt 1.795 tỷ đồng, đạt 99,4% kế hoạch năm, tăng 1,8% so với năm 2023. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện trên 1.436 tỷ đồng, tiền sử dụng đất trên 737 tỷ đồng và thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất 10.689 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ đạt kế hoạch và tăng so với năm 2023. Tiến độ xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, hiệu quả, góp phần thay đổi bộ mặt giao thông nông thôn, giao thông nội đồng.
Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là việc không có điểm kết thúc, năm 2025 và trong thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan quản lý trong việc thực hiện xây dựng nông thôn nâng cao gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử.
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, phát huy vai trò chủ thể của người dân theo phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng bàn bạc, thực hiện". Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong việc thực hiện. Vận động doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao…
Cùng với đó, huyện xác định tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống cũng như các điểm du lịch gắn liền với các giá trị văn hoá truyền thống; chú trọng việc truyền dạy nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ kế thừa bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, coi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, có điểm đầu không có điểm kết thúc, các xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu… tin rằng, huyện Thường Tín sẽ ngày càng khởi sắc và phát triển.