Tòa án

Tự hào với lịch sử phát triển của ngành Tòa án

Duy Tuấn 02/09/2025 - 19:01

Chọn đúng ngày Quốc khánh để tham quan gian trưng bày của ngành Tòa án, ngày 2/9, nhiều người dân bày tỏ ấn tượng với việc bài trí, giới thiệu mô hình, cơ cấu tổ chức, lịch sử và ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo của ngành Tòa án nhân dân...

Chiều ngày 2/9, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Lương Ngọc Trâm - Thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã đến tham quan và giới thiệu với các đại biểu gian trưng bày của ngành Tòa án với chủ đề “Tòa án nhân dân, phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư, vững bước vào kỷ nguyên mới” và về lịch sử phát triển của ngành Tòa án gắn với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, phát triển đất nước.

tram1.jpg
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Lương Ngọc Trâm giới thiệu với các đại biểu gian về trưng bày của ngành Tòa án.

Theo Thẩm phán Lương Ngọc Trâm, khu trưng bày "là niềm tự hào" của các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành Tòa án. Việc tham quan tại đây là cơ hội để hiểu rõ lịch sử ngành Tòa án, từ đó thực hiên có hiệu quả lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Tòa án: Mỗi cán bộ Tòa án phải thực sự là người “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, phải thực sự “hiểu dân, gần dân, giúp dân và học dân”; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong ngày Quốc khánh, gian trưng bày của ngành Tòa án thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Lật từng trang giới thiệu, em Vũ Hồng Minh, học sinh lớp 5B - Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B (Hà Nội) bày tỏ thích thù và dành sự quan tâm đến nơi trưng bày các vụ án nổi bật. Minh chia sẻ: “Khi đi qua, cháu thấy hình ảnh rất đẹp, thu hút. Đây cũng là các vụ án nổi tiếng được báo chí nhắc đến nhiều nên cháu rất muốn xem”.

33.jpg
Học sinh bày tỏ thích thù và dành sự quan tâm đến nơi trưng bày các vụ án nổi bật.

Tương tự, sinh viên Nguyễn Hoàng Giang - lớp Kinh tế 1A, Đại học Kiểm sát cho biết ấn tượng với lịch sử phát triển của hệ thống Tòa án. Sử dụng hệ thống Trợ lý ảo được giới thiệu tại gian trưng bày, Giang tin tưởng hệ thống này sẽ giảm tải và tạo thuận lợi trong công việc cho ngành Tòa án.

“Trong nhà trường, việc ứng dụng Al cũng giúp chúng em học tốt và nắm vững kiến thức hơn. Em nghĩ việc Tòa án áp dụng hệ thống Trợ lý ảo sẽ giúp nâng cao chất lượng công việc. Thể hiện tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số của ngành Tòa án".

44.jpg
Sinh viên Đại học Kiểm sát tham quan tâm ứng dụng công nghệ về Tòa án điện tử, trợ lý AI hỗ trợ Thẩm phán.

Một Thiếu tướng, cựu cán bộ Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng đã nghỉ hưu khi tham quan gian trưng bày cho biết, với hơn 40 năm gắn bó với công tác điều tra, ông ấn tượng với sự lớn mạnh của Tòa án và các cơ quan tư pháp.

Cùng với việc sửa Hiến pháp và các luật liên quan, hệ thống các cơ quan tư pháp hoạt động ngày càng lớn mạnh và chuyên nghiệp. Đặc biệt, hệ thống Tòa án được tinh gọn, phát triển, đảm bảo xét xử độc lập, nghiêm minh, giữ vững cán cân công lý.

Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đến ngày 15/9.

Một số hình ảnh người dân tham quan gian trưng bày Tòa án nhân dân.

4(1).jpg
Đông đảo người dân đến gian trưng bày mang chủ đề “Tòa án nhân dân, phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư, vững bước vào kỷ nguyên mới” của ngành Tòa án.
1(5).jpg
tram2(1).jpg
6(1).jpg
Người dân tham quan khu trưng bày hiện vật, địa điểm xét xử đầu tiên của ngành Tòa án.
5(3).jpg
Người dân thích thú chụp ảnh lưu niệm tại mô hình trụ sở Tòa Thượng thẩm.
3(5).jpg
Người dân tham quan nơi giới thiệu việc xét xử các vụ án nổi bật.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tự hào với lịch sử phát triển của ngành Tòa án