Trong tổng số hơn 1.000 tỷ đồng TP.HCM chi để tặng quà Quốc khánh, phường Chánh Hưng nhận được số tiền lớn nhất, hơn 18,2 tỷ đồng, tương ứng hơn 182.000 nhân khẩu.
UBND TP.HCM vừa có quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 để thực hiện chính sách tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Theo quyết định, tổng số tiền được chi là 1.010.230.900.000 đồng (hơn 1.010 tỷ đồng). Trong đó, gần 989,35 tỷ đồng được bổ sung từ ngân sách trung ương và hơn 20,88 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố.
UBND TP.HCM giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục cấp bổ sung nguồn kinh phí năm 2025 cho Công an TP.HCM và UBND xã, phường, đặc khu theo quy định. Các địa phương tiếp nhận, phân bổ kinh phí để tặng quà nhân dân, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, không trùng lặp.
Danh sách các đơn vị nhận kinh phí bao gồm 169 phường, xã và một đặc khu và Công an TP.HCM. Số tiền phân bổ dựa trên số đối tượng người dân tại mỗi địa phương, với mức quà tặng là 100.000 đồng/người.
Trong số các đơn vị, phường Chánh Hưng được nhận kinh phí lớn nhất với 18,2 tỷ đồng, tương đương hơn 182.000 nhân khẩu. Tiếp theo là phường Gia Định (12,7 tỷ đồng), phường Phú Định (12,8 tỷ đồng) và phường Vũng Tàu (11,9 tỷ đồng)...
Để nhận quà, người dân TP.HCM được khuyến khích đăng ký qua ứng dụng VNeID và liên kết với tài khoản ngân hàng nhằm đảm bảo việc tặng quà được nhanh chóng, thuận lợi, không mất thời gian đến nhận trực tiếp.
Đối với những trường hợp chưa thể thực hiện đăng ký qua ứng dụng, người dân có thể đến nhận trực tiếp tại UBND cấp xã theo thông báo của địa phương.
Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các đơn vị liên quan đến chủ trương tặng quà cho công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng.
Sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có dân số đông nhất cả nước với hơn 14 triệu người.