Đến cuối tháng 8/2026, Đà Nẵng giải ngân hơn 11.351 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 66,03% kế hoạch. Tuy nhiên, 81/93 phường, xã vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức chung.
Đến hết tháng 8/2026, Đà Nẵng giải ngân 11.351,059 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 66,03% kế hoạch Thủ tướng giao, đứng thứ 5/34 địa phương. Tuy nhiên, tại cấp phường, xã, mới 12/93 địa phương vượt mức bình quân này.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 31/8, Đà Nẵng đã giải ngân 11.351,059 tỷ đồng trên tổng số 17.191,915 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 được Thủ tướng giao, đạt 66,03%.
Kết quả này đưa Đà Nẵng đứng thứ 5 trong số 34 địa phương. Tỷ lệ giải ngân của thành phố cao hơn mức bình quân cả nước 14,13 điểm phần trăm và cao hơn bình quân của 34 địa phương 9,13 điểm phần trăm.

So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân tăng 25,53 điểm phần trăm, tương ứng tăng 4.715,510 tỷ đồng về giá trị. Riêng trong tháng 8, số vốn giải ngân tăng thêm 2.537,635 tỷ đồng so với cuối tháng 7, tương ứng 28,79%.
Đóng góp chủ yếu vào kết quả trên là nguồn vốn ngân sách địa phương. Đến hết tháng 8, nguồn vốn này giải ngân 10.000,506 tỷ đồng, đạt 72,5% kế hoạch; trong khi vốn ngân sách trung ương mới đạt 39,8%, tương ứng 1.350,553 tỷ đồng trên 3.395,615 tỷ đồng.
Trong tổng số vốn đã giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 7.324,417 tỷ đồng, chiếm 64,5%. Phần tạm ứng là 4.026,642 tỷ đồng, chiếm 35,5%.
Bức tranh giải ngân tại Đà Nẵng có sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm đơn vị. Ở nhóm các Ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên đạt 76,16%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp đạt 75,88%.
Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đạt 59,87%. Nhóm các sở, ban, ngành và một số cơ quan, đơn vị khác có tổng kế hoạch vốn 1.747,405 tỷ đồng, đến cuối tháng 8 đã giải ngân 1.299,073 tỷ đồng, đạt 74,34%.
Một số đơn vị có kết quả nổi bật như Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng đạt 100%; Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng đạt 99,21%; Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 89,02%.
Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng đạt tiến độ cao. Sở Nông nghiệp và Môi trường mới giải ngân 12,56%; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đạt 9,47%; Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam đạt 1,04%; Trường Cao đẳng Đà Nẵng đạt 0,29% và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố chưa giải ngân.
Đáng chú ý, cấp phường, xã đang là nhóm có tỷ lệ giải ngân thấp hơn đáng kể so với kết quả chung của thành phố.
Tổng kế hoạch vốn năm 2026 của 93 phường, xã là 6.903,435 tỷ đồng. Đến ngày 31/8, nhóm này mới giải ngân 3.536,766 tỷ đồng, đạt 51,23%. Tỷ lệ này thấp hơn 14,8 điểm phần trăm so với mức bình quân 66,03% của thành phố.
Đáng chú ý, chỉ 12/93 phường, xã có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung, trong khi 81/93 phường, xã vẫn nằm dưới ngưỡng 66,03%.

Theo đánh giá trong báo cáo, khối lượng vốn chưa giải ngân tại nhóm phường, xã còn lớn. Các địa phương được yêu cầu tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Các nhiệm vụ trọng tâm gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh toán vốn.
Bên cạnh kế hoạch vốn năm 2026, phần vốn từ năm trước được kéo dài sang năm nay cũng còn dư địa giải ngân đáng kể.
Đến hết ngày 31/8, Đà Nẵng giải ngân 1.764,546 tỷ đồng trong tổng số 3.551,656 tỷ đồng vốn được kéo dài, đạt 49,68%.
So với cuối tháng 7, số vốn giải ngân thuộc phần kế hoạch này tăng thêm 233,660 tỷ đồng, tương ứng 15,26%.
Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư công ngân sách nhà nước năm 2026 của thành phố sau khi được Thủ tướng giao và bổ sung trong năm là 17.191,915 tỷ đồng. HĐND và UBND thành phố đã giao, phân bổ chi tiết 18.425,709 tỷ đồng, không bao gồm phần vốn thực hiện tiết kiệm 5% ngân sách địa phương theo quy định.
Với kết quả đạt được sau 8 tháng, Đà Nẵng đang nằm trong nhóm địa phương có tiến độ giải ngân cao. Tuy nhiên, chênh lệch giữa các nhóm đơn vị, đặc biệt tại cấp phường, xã, cho thấy khối lượng công việc còn lại trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn.