Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Việt Bắc - Nguyễn Tuấn| 14/03/2023 21:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 14/3, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị chuyên đề một số nội dung về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Hội nghị có sự tham dự của bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH; ông Nguyễn Kim Minh, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng tham dự còn có một số lãnh đạo Cục và các phòng chuyên môn của Cục Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Trung ương; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng, là hoạt động nhằm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị chuyên đề lần này sẽ giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng của tỉnh có cách nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, qua đó, phát huy những ưu điểm trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện, đồng thời kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để làm tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị trong Đảng bộ tỉnh bám sát vào yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nêu cao vai trò của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo gắn với công tác quản lý cán bộ trong tình hình mới thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo quy định; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh trên cơ sở quán triệt sâu sắc, nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, chỉ thị của Bộ Chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thẩm tra, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, đủ tiêu chuẩn chính trị vào cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp.

Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Ông Nguyễn Kim Minh, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Trung ương phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản về công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Đồng thời, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ với các cơ quan chức năng liên quan trong việc nắm vững tình hình và giải quyết các vấn đề chính trị nội bộ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các cơ quan, đơn vị.

Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Kim Minh, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Trung ương đã phổ biến, quán triệt cho các đại biểu một số nội dung cơ bản về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; những điểm mới trong Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; trao đổi, thảo luận giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các địa phương, đơn vị.

Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nội bộ cho đại diện lãnh đạo, cán bộ Phòng An ninh chính trị tỉnh; cán bộ Công an huyện, thành phố phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ; lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh được phân công làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đại diện lãnh đạo các phòng, ban và cán bộ phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo phòng và cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của các ban, sở, ngành và tương đương; lãnh đạo Ban, trưởng, phó phòng và chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng