Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về chính trị và pháp luật cho học viên đang cai nghiện tại hai Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh. Nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng sống, giúp học viên từng bước thay đổi hành vi, tăng khả năng tái hòa nhập cộng đồng và phòng ngừa tái nghiện.

Tăng cường giáo dục chính trị, pháp luật trong công tác cai nghiện
Thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với hai Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng dành cho các học viên đang tham gia điều trị cai nghiện bắt buộc và tự nguyện. Hoạt động nhằm củng cố kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, đồng thời giúp học viên hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.
Theo ban tổ chức, lớp học diễn ra liên tục trong vòng hai tuần, gồm bốn chuyên đề được xây dựng phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của học viên. Nội dung giảng dạy bám sát chương trình giáo dục công dân, pháp luật và kiến thức xã hội, bảo đảm nguyên tắc dễ hiểu, dễ vận dụng trong đời sống sau cai nghiện.
Truyền đạt kiến thức cơ bản về chính trị – xã hội
Ở nhóm chuyên đề về chính trị, giảng viên tập trung cung cấp những kiến thức nền tảng, có vai trò định hướng tư tưởng cho học viên. Các nội dung được truyền đạt gồm: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế – xã hội; các chính sách về an sinh xã hội; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống ma túy.

Song song với đó, học viên được giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; những mốc son lịch sử quan trọng của đất nước; tiến trình đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực. Qua đó, chương trình giúp học viên nhận diện rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nuôi dưỡng ý thức sống lành mạnh, khơi dậy khát vọng thay đổi bản thân.
Giảng viên cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những câu hỏi liên quan đến đời sống xã hội, những vấn đề học viên còn vướng mắc trong quá trình học tập, sinh hoạt tại cơ sở cai nghiện. Không khí lớp học được duy trì nghiêm túc nhưng vẫn bảo đảm tính cởi mở, tạo động lực để học viên tham gia tích cực hơn.
Trang bị kiến thức pháp luật thiết thực
Bên cạnh nội dung chính trị – xã hội, các chuyên đề pháp luật là phần học quan trọng. Đây là nhóm kiến thức giúp học viên củng cố hiểu biết pháp lý, nhận diện hành vi vi phạm, nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền lợi của mình sau khi trở về địa phương.
Các chuyên đề pháp luật bao gồm: Luật Phòng, chống ma túy và những quy định liên quan đến xử lý vi phạm; Luật Hôn nhân và gia đình với các quy định về quyền, nghĩa vụ của vợ chồng, trách nhiệm nuôi dạy con cái, phòng ngừa bạo lực gia đình; Chế độ cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc; Quyền và nghĩa vụ công dân; Kỹ năng phòng tránh vi phạm pháp luật; Quy trình thực hiện một số thủ tục hành chính cơ bản; Quyền được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Việc lồng ghép các kỹ năng pháp luật cơ bản giúp học viên chủ động hơn trong ứng xử xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh dễ bị tác động bởi các yếu tố tiêu cực. Thông qua trao đổi tình huống thực tế, giảng viên giúp học viên nhận diện những rủi ro thường gặp, biết cách xử lý đúng pháp luật và tránh xa nguy cơ tái nghiện.
Quán triệt nội quy lớp học, định hướng thay đổi hành vi
Tại lễ khai giảng, ban tổ chức đã phổ biến quy chế lớp học, yêu cầu học viên thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và nội quy. Đồng thời, lực lượng chức năng cung cấp thêm thông tin mới về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy; các quy định pháp luật có liên quan nhằm giúp học viên hiểu rõ trách nhiệm của bản thân trong quá trình học tập và cai nghiện.
Việc quán triệt nội quy ngay từ đầu góp phần xây dựng môi trường học tập nề nếp, tạo điều kiện để học viên rèn luyện kỹ năng tự quản, tính kỷ luật và sự kiên trì – những yếu tố quan trọng đối với người đang trong giai đoạn điều trị cai nghiện.
Hỗ trợ học viên nâng cao nhận thức, phòng ngừa tái nghiện
Theo đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn hướng đến việc hỗ trợ học viên củng cố ý chí, xây dựng lối sống tích cực, tăng cường khả năng thích ứng xã hội sau khi trở về cộng đồng.
Thông qua các buổi học, học viên có điều kiện chia sẻ suy nghĩ, định hướng lại hành vi và nhận ra giá trị cá nhân. Nhiều học viên cho biết họ mong muốn được tiếp tục các lớp bồi dưỡng tương tự để hoàn thiện kỹ năng sống, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị tái hòa nhập.
Ban quản lý hai Cơ sở cai nghiện cũng đánh giá cao lớp bồi dưỡng lần này, cho rằng việc cung cấp kiến thức chính trị – pháp luật một cách hệ thống sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp cận hơn với đời sống xã hội, hạn chế nguy cơ tái phạm và tái nghiện.
Góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại địa phương
Khánh Hòa là địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng định kỳ cho học viên tại cơ sở cai nghiện thể hiện sự quan tâm của lực lượng chức năng trong việc hỗ trợ người nghiện từng bước thay đổi nhận thức và hành vi. Đây cũng là một trong những giải pháp bền vững nhằm bảo đảm trật tự xã hội, giảm gánh nặng cho gia đình và cộng đồng.
Kết thúc buổi khai giảng, các học viên thể hiện tinh thần nghiêm túc, sẵn sàng tham gia đầy đủ các buổi học trong hai tuần tới. Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào quá trình điều trị, phục hồi, giúp học viên tự tin hơn khi tái hòa nhập đời sống xã hội và tránh xa ma túy.