Giáo dục

Quốc tế hóa diễn đàn học thuật: Chiến lược nâng tầm vị thế khoa học số Việt Nam

Hoài Hân 19/07/2026 18:53

Ngày 19–20/7/2026, Hội thảo Khoa học quốc tế “Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực” lần thứ 15 (CITA 2026) diễn ra tại Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được chủ trì bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng, Cộng đồng các trường đại học Đông Nam Á về đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Cột mốc 15 năm và bước tiến toàn cầu hóa học thuật chuyên sâu

Khởi xướng từ năm 2012 bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng, chuỗi hội thảo thường niên CITA từng bước khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn khoa học uy tín tại Việt Nam về công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số.

Bước sang lần thứ 15, CITA 2026 ghi nhận sự phát triển về quy mô lẫn chất lượng khi kỷ yếu tiếp tục được xuất bản trong Lecture Notes in Network and Systems của Nhà xuất bản Springer, thuộc cơ sở dữ liệu Scopus và Web of Science.

CITA 2026
Toàn cảnh phiên khai mạc Hội thảo Khoa học quốc tế CITA 2026 với sự tham gia của đông đảo học giả, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Năm nay, Ban tổ chức nhận được 442 bài báo khoa học từ các tác giả thuộc hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan. Qua quy trình phản biện độc lập 2 bước nghiêm ngặt dưới sự chủ trì của các học giả uy tín, hội thảo lựa chọn 156 bài báo chất lượng để công bố, đạt tỷ lệ chấp nhận 35%.

Tại phiên khai mạc ngày 19/7, PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng VKU, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, CITA đã vượt qua khuôn khổ của một không gian công bố kết quả đơn thuần để trở thành cầu nối chiến lược giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

a47i5875.jpg
PGS.TS. Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường Đại học VKU, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện tại Hạ Long.

Điểm nhấn của CITA 2026 là việc chính thức phát động lộ trình quốc tế hóa. Theo đó, tại phiên bế mạc, Ban tổ chức sẽ bàn giao cờ đăng cai tổ chức CITA 2027 (lần thứ 16) cho Trường Đại học Công nghệ King Mongkut's Bắc Bangkok (KMUTNB), Thái Lan. Bước đi này đánh dấu việc dịch chuyển địa điểm tổ chức ra khỏi biên giới Việt Nam, đưa CITA bước vào sân chơi học thuật toàn cầu.

Cộng hưởng sức mạnh từ mạng lưới liên minh học thuật Đông Nam Á

Sự thành công và định hướng toàn cầu hóa của CITA 2026 được chuẩn bị từ các hoạt động kết nối hệ thống diễn ra trước đó. Chiều ngày 18/7/2026, Diễn đàn Kết nối và Phát triển mạng lưới cộng đồng lãnh đạo, học giả các trường đại học Đông Nam Á và quốc tế lần thứ 4 (ACIR+ 2026) đã được tổ chức song hành tại Hạ Long.

Với chủ đề thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và quốc tế hóa CITA, diễn đàn do VKU phối hợp cùng Cộng đồng các trường đại học Đông Nam Á về đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học (ACIR) chủ trì, thu hút nhiều chuyên gia từ Ireland, Pháp, Đức, Luxembourg, Thái Lan, Hàn Quốc tham dự.

Tại diễn đàn ACIR+ 2026, các nhà quản lý giáo dục và học giả quốc tế đã thảo luận đồng bộ về chiến lược "CITA-Globalization". Đây là trục liên kết then chốt nhằm huy động nguồn lực từ các trường thành viên trong khu vực, triển khai các dự án nghiên cứu chung, trao đổi giảng viên, sinh viên và phát triển chương trình đào tạo mũi nhọn như thiết kế vi mạch bán dẫn hay an ninh mạng.

a47i6313(1).jpg
Nghi thức trao cờ đăng cai tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế CITA 2027 cho đại diện Trường Đại học Công nghệ King Mongkut's Bắc Bangkok (KMUTNB), Thái Lan.

Từ nền tảng này, các sáng kiến mở rộng không gian sáng tạo cho thế hệ trẻ như Hội nghị Sinh viên nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Đông Nam Á (AWRIS) và Chương trình Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Đông Nam Á (APISI) đã vận hành hiệu quả, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên kết vùng.

Sự cộng hưởng giữa chiều sâu học thuật của CITA 2026 với tính kết nối mạng lưới của ACIR+ 2026 tạo nên một mô hình hợp tác đại học hiện đại.

Hội thảo CITA 2026 diễn ra với 20 phiên báo cáo song song và 4 phiên poster, tập trung vào các lĩnh vực thời sự như Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo (AI), An ninh mạng và Hệ thống viễn thông bền vững.

Những thảo luận chuyên sâu này cùng việc chuyển giao quyền đăng cai sang Thái Lan vào năm tới là minh chứng cho thấy giáo dục đại học Việt Nam, với vai trò tiên phong của các trường như VKU, đang chủ động kiến tạo các giá trị học thuật có sức lan tỏa, từng bước định vị vững chắc trên bản đồ khoa học công nghệ quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Quốc tế hóa diễn đàn học thuật: Chiến lược nâng tầm vị thế khoa học số Việt Nam